Chế biến thủy sản xuất khẩu cầm chừng

Chế biến thủy sản xuất khẩu cầm chừng
TP - Năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Cà Mau thiếu tôm nguyên liệu, giá giảm mạnh, người nuôi tôm thua lỗ, dẫn đến có 30% doanh nghiệp trong 34 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, giải thể.

> Thêm đại gia thủy sản ‘vỡ nợ’ trăm tỷ đồng
> Công nhân chế biến thủy sản bơ vơ

Ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký Hội chế biến thủy sản xuất khẩu Cà Mau cho biết, các doanh nghiệp nợ ngân hàng, sản xuất không đủ trả lãi. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng thắt chặt vốn vay, tập trung thu nợ xấu.

Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Cà Mau nhanh chóng tổng hợp tín dụng, tham mưu cho UBND tỉnh Cà Mau có giải pháp giải quyết nợ xấu, tăng nguồn vốn cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất- kinh doanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.