Hàng bình ổn về vùng sâu chưa đều

Hàng bình ổn về vùng sâu chưa đều
TP - Ngày 29/5, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình bình ổn thị trường, giá cả năm 2012 và phương hướng triển khai thực hiện năm 2013.

> Cần giảm giá hàng bình ổn
> Giá sữa tăng bất thường

Theo đó, chương trình đã góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, hạn chế hành vi găm hàng, tăng giá tùy tiện, góp phần giảm áp lực tăng giá trong các dịp cao điểm.

Tuy nhiên, hàng hóa bình ổn mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của thị trường. Diện mặt hàng bình ổn còn hạn hẹp. Số lượng các điểm bán hàng tuy tiếp tục được mở rộng nhưng phân bố chưa đồng đều, nhất là tại các vùng sâu vùng xa.

Theo Bộ Công Thương, năm 2013 vẫn đang là một năm với rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn chậm được cải thiện, nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm như giá sản phẩm đầu vào tăng, giá sản phẩm đầu ra thấp, về lâu dài có thể ảnh hưởng tới nguồn cung hàng hóa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.