Giá USD tăng kịch trần

Giá USD tăng kịch trần
TP - Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát tín hiệu cho phép điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 1%, ngày 28/6, các ngân hàng đã đồng loạt đẩy giá bán USD tăng gần kịch trần cả chiều mua vào và bán ra (mức phổ biến 21.135 đồng - 21.230 đồng/USD).

> Tiền nhàn rỗi chảy vào đâu?
> Trần lãi suất tiết kiệm giảm về mức 7%

Mức giá này chỉ thấp hơn tỷ giá trần quy định của NHNN đúng 16 đồng, và thấp hơn tỷ giá tự do khoảng 120 đồng/USD.

Đến cuối giờ chiều, giá USD mua vào bán ra tại Vietcombank đứng ở mức 21.130 - 21.200 đồng/USD, tăng 145 đồng chiều mua và 184 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm trước. Giá bán USD tại BIDV tăng mạnh nhất, lên mức 21.135 - 21.230 đồng/USD, tương đương mức tăng 120 đồng chiều mua và 194 đồng chiều bán.

Giá USD tại ngân hàng Eximbank cũng được chỉnh tăng gần 200 đồng, lên mức 21.120 đồng - 21.230 đồng/USD mua vào, bán ra. Trong khi ngân hàng ACB chốt giá USD mua vào ở mức 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng/USD. “Đại gia” VietinBank cũng tăng giá USD khá mạnh lên 21.145 - 21.215 đồng/USD.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũng được NHNN điều chỉnh tăng 1% lên mức 21.036 đồng/USD. Cùng với việc các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá, trên thị trường tự do, giá USD được các cửa hàng bán ra phổ biến ở mức 21.300 đồng - 21.350 đồng/USD mua vào, bán ra, cao hơn tỷ giá trần quy định hơn 100 đồng/USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.