Tăng giá xăng là hợp lý?

Tăng giá xăng là hợp lý?
TP - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương ngày 1/7, về việc liên tiếp tăng giá xăng dầu hai lần trong tháng 6, ông Nguyễn Xuân Chiến, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, nói rằng, việc tăng giá là hợp lý do giá xăng dầu thế giới trong tháng liên tục tăng.

> Xăng bất ngờ tăng giá, người dân ngỡ ngàng
> Xăng dầu bất ngờ tăng giá

Ông Chiến cũng khẳng định không có chuyện doanh nghiệp (DN) tự ý tăng giá.

Hai công văn của Bộ Tài chính gửi các DN đầu mối quy định: DN đầu mối chủ động rà soát phương án giá, quyết định giá bán trong nước phù hợp với diễn biến giá cơ sở và với các quy định tại Nghị định 84.

“Như vậy, không phải các DN đầu mối muốn làm gì thì làm. Chúng ta đang tiến tới thị trường xăng dầu cạnh tranh, dần dần sẽ giao quyền chủ động cho các DN. Tất nhiên vẫn phải có sự quản lý của nhà nước”, ông nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG