Vụ giữ 6.000 lon sữa Danlait: Kiện đòi 1,2 tỷ đồng

Vụ giữ 6.000 lon sữa Danlait: Kiện đòi 1,2 tỷ đồng
TPO – Liên quan dến việc giữ 6.000 lon sữa Danlait, Công ty Mạnh Cầm đã nộp đơn khởi kiện ông Vương Chí Dũng, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội lên TAND TP Hà Nội.

>Vụ sữa Danlait: ‘Cục An toàn thực phẩm sẵn sàng giải đáp’

>Vụ sữa dê Danlait giả: Nhiều sai phạm

Vụ giữ 6.000 lon sữa Danlait: Kiện đòi 1,2 tỷ đồng ảnh 1

Ông Đặng Quang Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Cầm đã nộp đơn khởi kiện ông Vương Chí Dũng (Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) lên TAND Hà Nội về quyết định xử lý vi phạm hành chính với doanh nghiệp này.

Được biết ngày 9/7 TAND TP Hà Nội đã thụ lý hồ sơ của Công ty Mạnh Cầm.

Trước đó, vào tháng 2/2013, Đội QLTT số 12 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra giấy phép kinh doanh, ghi nhãn hàng hóa tại Công ty Mạnh Cầm. Ông Dũng sau đó thông tin rằng sữa Danlait không đạt chất lượng, không đủ 34% độ đạm.

Thêm vào đó, khi có kết quả kiểm tra của Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) về sữa Danlait "đạt chất lượng", nhưng Chi cục QLTT cố tình không thông báo cho doanh nghiệp và báo chí biết trong suốt hơn 3 tháng kể từ ngày công ty bị kiểm tra. Điều này gây tổn hại nặng cho uy tín, khiến doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản.

Hàng hóa của công ty Mạnh Cầm bị Đội quản lý thị trường 12 thu giữ về để trong điều kiện không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi doanh nghiệp nhận lại thì không thể bán được.

Theo đơn kiện, Giám đốc Công ty Mạnh Cầm yêu cầu vị Chi cục phó Quản lý thị trường Hà Nội phải công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và yêu cầu Chi cục đền bù thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.