Sắp có báo cáo nông dân bỏ ruộng

Sắp có báo cáo nông dân bỏ ruộng
TP - Ngày 29/7, Bộ NN&PTNT có văn bản yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình nông dân bỏ, trả ruộng và gửi trước ngày 10/8 này. Báo cáo phải làm rõ thực trạng trên, đưa ra nguyên nhân, giải pháp, giúp sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập cho hộ nông dân, khắc phục tình trạnh bỏ, trả ruộng.

> Nguyên Phó Thủ tướng: Không thể để người trồng lúa tiếp tục hy sinh
> Mua tạm trữ lúa gạo: Nông dân có thực lãi 30%?

Theo Bộ NN&PTNT, gần đây, qua phản ánh của các phương tiện truyền thông; nông dân nhiều nơi trả, bỏ ruộng, ngay cả những địa phương có diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp. Vấn đề trên tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và tâm lý người dân khu vực nông thôn, gây lãng phí trong việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG