Ăn cắp điện tiền tỷ

Ăn cắp điện tiền tỷ
TP - Từ đầu năm 2013 đến nay, Điện lực tỉnh Cà Mau phát hiện 158 vụ ăn cắp điện, trị giá 1,2 tỷ đồng và đã xử lý được 111 vụ, truy thu 562,1 triệu đồng.

> Phát hiện 57 trường hợp ăn cắp điện
> Báo động trộm cắp điện

Ăn cắp điện xảy ra nhiều nhất ở huyện U Minh, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng phát hiện 56 vụ, lấy cắp 80.000 kwh, trị giá 204 triệu đồng và đã xử lý 42 vụ, truy thu 139 triệu đồng. Ông Hồ Mộng Đợi, GĐ Điện lực U Minh nói: “Tình trạng ăn cắp điện ở U Minh xuất hiện từ lâu, đã xử lý truy thu nhiều nhưng chưa có dấu
hiệu giảm”.

Các vụ ăn cắp điện bị phát hiện tập trung tại xã Khánh Tiến với 22 vụ, Khánh Hòa 13 vụ, Khánh Hội 8 vụ. Đội trưởng Đội điện lực cụm xã đặt tại xã Khánh Lâm Lê Minh Khôi cho biết: “Người dân ăn cắp điện chủ yếu là xoay điện kế, cắt tai chì, câu móc trực tiếp lên đường điện”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.