Vì sao EVN giao chỉ tiêu kinh doanh lỗ?

Vì sao EVN giao chỉ tiêu kinh doanh lỗ?
TP - Mấy ngày qua, một trong những nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm tại EVN khiến dư luận thắc mắc: Vì sao đơn vị này phải giao chỉ tiêu kinh doanh lỗ cho các tổng công ty và đơn vị thành viên.

> EVN 'phản pháo' một số điểm kết luận của Thanh tra chính phủ
> PVN xử lý xong khoản nợ 9.650 tỷ đồng

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, sở dĩ phải làm vậy để các đơn vị phấn đấu giảm lỗ so với lỗ kế hoạch.

Theo ông Tri, trong năm 2010 và 2011, EVN gặp rất nhiều khó khăn, như phụ tải tăng cao, nắng hạn thiếu nước, ngành điện phải huy động lượng dầu rất lớn để phát điện khiến 2 năm liên tiếp EVN lỗ 12.000 tỷ đồng...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.