Giá gạo xuất khẩu giảm

Giá gạo xuất khẩu giảm
TP - Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ NN&PTNT) cho biết, xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,85 triệu tấn, kim ngạch 2,57 tỷ USD, giảm 15,2% về khối lượng và giảm 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Riêng trong tháng 10 xuất được 526 nghìn tấn, giá trị 234 triệu USD.

> Giảm chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm 2013
> Xuất khẩu gạo tự đánh mất lợi thế

Theo Bộ NN&PTNT, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm. Giá gạo trung bình 9 tháng đầu năm nay đạt gần 430 USD/tấn, giảm trên 13 USD/tấn so cùng kỳ năm ngoái. Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm, thị trường này nhập hơn 1,76 triệu tấn, đạt 732 triệu USD, chiếm 31,3% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.