Lời giải cho nghịch lý ngành nông nghiệp

Lời giải cho nghịch lý ngành nông nghiệp
TP - Thông tin tại hội thảo “Hoạt động khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, tổ chức ngày 25/10 cho thấy, sau 3 tháng rà soát lại toàn bộ diện tích đất canh tác lúa và thực hiện các mô hình thí điểm, việc chuyển đổi từ trồng lúa sang canh tác ngô lai đã nổi bật lên thành điểm sáng tại khu vực ĐBSCL.

> Kinh tế Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN
>Khởi công Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn 9 tỷ USD

Hiệu quả ngoạn mục trong hoạt động chuyển đổi này giúp nông dân thu về thêm hàng chục tỷ đồng. Tính riêng 3 tháng kể từ khi có chủ trương của Bộ NN&PTNT, nông dân trồng ngô trung bình lãi 11- 17 triệu đồng/ha, gấp 2,5- 4 lần trồng lúa. Chỉ tính riêng hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã chuyển đổi được trên 2.200 ha.

“Ngô và đậu tương là hai cây trồng chủ chốt nhất cho chương trình chuyển đổi. 9 tháng đầu năm 2013, Việt Nam bỏ ra 2,42 tỷ USD nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong khi đó chỉ thu về 2,35 tỷ USD từ xuất khẩu gạo ra toàn thế giới. Đây là sự bất thường trong cơ chế sản xuất.

Để giải quyết sự “bất thường” này, gần đây chúng tôi rất kỳ vọng vào mô hình canh tác ngô lai kết hợp cơ giới hóa của Cty Dekalb. Mục tiêu là có thể sản xuất được thêm 500 ngàn tấn ngô nông sản trong thời gian sớm nhất, và hướng tới chủ động nguồn ngô phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi”- Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Phạm Văn Dư cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG