Giá vàng thế giới cao nhất 5 tuần

Giá vàng thế giới cao nhất 5 tuần
Ngay khi mở cửa phiên giao dịch tại Mỹ, giá kim loại quý quốc tế lên 1.362 USD, trước khi quay đầu giảm và chốt ngày bằng với mức đóng cửa hôm cuối tuần.

> Ngân hàng thoát lỗ trong gang tấc
>Vàng đấu thầu 'ế' có thể do cung, cầu bão hòa

Giá vàng tăng vọt ngay đầu phiên Mỹ
Giá vàng tăng vọt ngay đầu phiên Mỹ. Ảnh: Waibo

Thông tin sản lượng công nghiệp của Mỹ thấp hơn dự kiến và khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục duy trì gói kích thích kinh tế QE3 đã đẩy giá vàng tăng mạnh.

Cùng với đó, lực mua kỹ thuật xuất hiện càng hỗ trợ cho giá kim loại quý đi lên. Ngay khi bước vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ, giá tăng vọt 12 USD từ mức 1.350 lên 1.362 USD, cao nhất 5 tuần qua. Tuy nhiên, việc đồng bạc xanh mạnh lên sau khi chạm mức đáy 10,5 tháng, đã phần nào hạn chế sức mua vàng khiến giá kim loại quý quay đầu giảm.

Chốt phiên 28/10, giá giao ngay về bằng mức đóng cửa hôm cuối tuần, quanh 1.353 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,3 USD, xuống 1.352,30 USD.

Hiện thị trường tập trung vào cuộc họp của Ủy ban thị trường mở (FOMC) chính thức diễn ra hôm nay và kết thúc vào thứ Tư. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa ba tuần, cộng với dữ liệu việc làm thất vọng, FED sẽ tiếp tục duy trì gói QE3 để hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng.

Trong lúc chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc họp này, giá vàng tại phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á vẫn trong thế thăm dò.

Tính đến 8h, giờ Hà Nội, mỗi ounce vẫn giằng co quanh mốc 1.353 USD, gần như không thay đổi so mở cửa. Quy ra tiền Việt với tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng quốc tế tương đương 34,47 triệu đồng.

Theo VnExppress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.