14 ngân hàng đã được VAMC dọn nợ xấu

14 ngân hàng đã được VAMC dọn nợ xấu
Đến cuối tháng 10, Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam (VAMC) đã mua hơn 11.000 tỷ đồng nợ xấu của 14 ngân hàng dù thực tế có tới hơn 20 nhà băng đã xếp hàng.

>Mua nợ xấu: 'Nước ngoài không muốn đấu thầu vì sợ 'quân xanh'
>Thêm 3 ngân hàng bán hơn 1.000 tỷ đồng nợ xấu
>Thống đốc: 'VAMC sẽ xử lý khoảng 150.000 tỷ đồng nợ xấu'

Các nhà băng đang xếp hàng bán 38.000 tỷ nợ xấu cho VAMC
Các nhà băng đang xếp hàng bán 38.000 tỷ nợ xấu cho VAMC.

Phó chủ tịch thường trực Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam (VAMC) Nguyễn Quốc Hùng cho biết đến hết tháng 10, VAMC đã xử lý nợ xấu của tổng cộng 14 ngân hàng. "Giá trị gốc trên sổ sách là 13.000 tỷ đồng nhưng chúng tôi mua lại với giá trên 11.100 tỷ", ông Hùng cho biết.

Như vậy, riêng trong tuần vừa qua, VAMC mua được gần 3.000 tỷ nợ xấu. Theo đại diện VAMC, khoảng 67% các khoản nợ được đảm bảo bằng bất động sản. Trong nhiều lần trả lời báo chí, VAMC đều khẳng định không tham gia xử lý nợ của Vinashin bởi các khoản nợ này Chính phủ đã có cơ chế riêng.

Sau 3 tháng hoạt động, công ty xử lý nợ xấu đã có khoảng 20 ngân hàng "xếp hàng" đăng ký bán nợ. Một lãnh đạo VAMC cho biết, số nợ xấu các nhà băng muốn xử lý qua VAMC đến nay ước tính khoảng 38.000 tỷ đồng nhưng chưa thể xem xét và duyệt kịp hồ sơ.

Hơn 10.000 tỷ đồng nợ xấu tạm thời được "gạt" ra khỏi bảng cân đối tài sản của các ngân hàng và họ nhận lại trái phiếu đặc biệt của VAMC có thể tái cấp vốn tối đa 70% giá trị. Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, đến nay vẫn chưa có nhà băng nào đem tái cấp vốn. "Điều này thể hiện thanh khoản của các ngân hàng vẫn đang tốt", ông cho biết.

Phát biểu trước Quốc hội trong phiên thảo luận hôm 1/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, từ khi bắt đầu chiến dịch (năm 2012) đến nay, hệ thống đã xử lý hơn 100.000 tỷ nợ xấu dù không sử dụng tiền từ ngân sách. Người đứng đầu ngành còn khẳng định, nếu không có các biện pháp như cơ cấu lại nợ, xóa nợ bằng nguồn dự phòng rủi ro và qua VAMC, nợ xấu của toàn hệ thống có thể đã tăng thêm 10% dư nợ.

Về "đầu ra" cho những khoản nợ đã mua của VAMC, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết đã có nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, ông thừa nhận để có một thị trường mua bán nợ xấu tập trung, sắp tới cần có cơ chế chặt chẽ sao cho các thủ tục mua bán được hoàn tất nhanh chóng.

Theo dự kiến, năm 2013 công ty này sẽ tạm xóa khoảng 35.000 - 40.000 tỷ nợ xấu cho các tổ chức tín dụng, đến năm 2014 có thể là 150.000 tỷ đồng.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG