Las Vegas Sands theo đuổi dự án casino tại Việt Nam

Las Vegas Sands theo đuổi dự án casino tại Việt Nam
Trở lại Việt Nam mới đây, Chủ tịch tập đoàn kinh doanh casino lớn nhất thế giới kỳ vọng sớm được chấp thuận xây khu nghỉ dưỡng phức hợp sau khi đã có đề xuất từ đầu 2012.

Las Vegas Sands theo đuổi dự án casino tại Việt Nam

> Xác chết trong sòng bạc bí mật dưới lòng đất

> Quảng Ninh tìm nhà đầu tư dự án 4 tỷ USD có casino 

Trở lại Việt Nam mới đây, Chủ tịch tập đoàn kinh doanh casino lớn nhất thế giới kỳ vọng sớm được chấp thuận xây khu nghỉ dưỡng phức hợp sau khi đã có đề xuất từ đầu 2012.

Marina Bay Sands của mới khai trương ở Singapore
Marina Bay Sands của Las Vegas Sandsmới khai trương ở Singapore.

Theo tin từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, mới đây ông Sheldon Adelson, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Las Vegas Sands đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh về khả năng đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Việt Nam.

Lãnh đạo Las Vegas Sands cho biết, khu nghỉ dưỡng phức hợp sẽ bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu thể thao và các dịch vụ giải trí khác.

Ông hy vọng dự án sớm được chấp thuận và mong muốn Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Kế hoạch & Đầu tư tạo môi trường đầu tư thân thiện và cơ hội cho các nhà đầu tư thu hút khách du lịch vào Việt Nam.

Trước những đề xuất của ông Adelson, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhận định Las Vegas Sands là một tập đoàn lớn, có nhiều tiềm năng và thế mạnh, do đó Bộ luôn tạo điều kiện để những dự án hiệu quả sớm triển khai tại Việt Nam

Las Vegas Sands (Mỹ) hiện là tập đoàn hàng đầu thế giới về kinh doanh casino, trò chơi có thưởng khi là ông chủ của khu vui chơi, giải trí Marina Bay Sands ở Singapore, khu nghỉ dưỡng và sòng bạc The Venetian, The Palazzo và Sands Expo ở Las Vegas, The Venetian Macao, Sands, và khách sạn Four Seasons trên bán đảo Macao...

Trong một lần đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam đầu năm 2012, chia sẻ vớiVnExpress.net, ông Adelson nhận định Việt Nam là điểm đến ưa thích của Las Vegas Sands do chuyên môn chính của tập đoàn là xây dựng và điều hành các khu nghỉ dưỡng phức hợp, trong khi Việt Nam lại đang thiếu loại hình này và rất muốn phát triển để thúc đẩy du lịch.

Khi đó, vị này cho biết dự kiến đầu tư hai khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, mọi việc mới dừng ở ý tưởng vì chưa tính toán được chi phí xây dựng và còn lo ngại về môi trường vĩ mô của Việt Nam khi lạm phát lên tới gần 20% một năm.

"Nhưng chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc cho dự án này. Nếu mỗi khu cần đầu tư khoảng 2 tỷ USD, chúng tôi sẽ rất vui được xây dựng nó. Nếu là 3 tỷ USD, thì cũng không thành vấn đề. Còn kể cả lên tới 4 tỷ USD thì vẫn là khả thi", ông khẳng định

Một vấn đề cũng được nhà đầu tư này quan tâm là hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng bởi đây là một yếu tố "không thể thiếu" cho các khu nghỉ dưỡng phức hợp Las Vegas Sands. Tuy nhiên, hiện Nghị định về kinh doanh casino vẫn chưa được Việt Nam thông qua vì còn thiếu những vấn đề như quy hoạch phát triển, các điều kiện đầu tư, cấp phép hoạt động...

Theo dự thảo Nghị định, vốn đầu tư tối thiểu để xây một khu nghỉ dưỡng phức hợp (bao gồm casino) là 4 tỷ USD và nơi đây vẫn chỉ dành cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) vào chơi.

Theo Phương Linh
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG