Được mùa, cà phê Khe Sanh lại mất giá

Được mùa, cà phê Khe Sanh lại mất giá
TP - Ngày 1/12, theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị, Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) là một trong những vùng nguyên liệu cà phê trọng điểm của khu vực miền Trung, với sản lượng hơn 40.000 tấn cà phê Arabica mỗi năm.

> Nước mắt công nhân cà phê: Tư duy cũ lỗi thời
> Hành công nhân đủ đường

Cà phê Khe Sanh năm nay được mùa, đạt 12 tấn quả tươi/ha, song lại tiếp tục mất giá, từ 6.000 đồng/kg quả tươi tụt còn 4.000 đồng (thời điểm hiện tại), trong lúc tiền công thu hoạch là 1.700 đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG