Chào thầu tiếp 15.000 lượng vàng phiên 73

Chào thầu tiếp 15.000 lượng vàng phiên 73
Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo tổ chức đấu thầu 15.000 lượng vàng miếng vào sáng 6/12. Đây là phiên đấu thầu lần thứ 73 trong vòng gần 9 tháng qua.

Các đơn vị tham gia được đặt mua 500 đến 1.500 lượng. Giá tham chiếu để đặt cọc sáng nay là 35,35 triệu đồng, bằng đúng với giá thu mua ngoài thị trường nhưng thấp hơn bán ra khoảng 80.000 đồng.

Chào thầu tiếp 15.000 lượng vàng phiên 73 ảnh 1

Dù mỗi tuần chỉ một phiên, vàng chào bán thời gian qua không khi nào được mua hết mà luôn thừa lại 100 cho đến vài trăm lượng do mãi lực yếu. Tuy nhiên, một số đơn vị cho biết họ sẵn sàng tham gia phiên đấu thầu sáng mai vì nhu cầu mua của khách trên thị trường vẫn đang cao hơn so với bán (tại PNJ tỷ lệ 70% khách mua, 30% khách bán).

Sau thông tin đấu thầu, giá vàng ngoài thị trường trưa nay không có nhiều ảnh hưởng. Giá giảm nhẹ chủ yếu do thị trường thế giới đi xuống. Lúc 11h7, mỗi lượng vàng SJC có giá 35,35-35,43 triệu đồng, thấp hơn buổi sáng khoảng 20.000 đồng.

Trong khi đó, mỗi ounce vàng quốc tế cùng thời điểm đã giảm gần 6 USD so với mở cửa ngày và đang đứng tại mốc 1.237,90 USD, quy đổi ra tiền Việt tương đương đương 31,55 triệu đồng. Chênh lệch giữa hai thị trường trong và ngoài nước hiện duy trì trên dưới 3,8 triệu đồng.

Từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan quản lý đã tổ chức 72 phiên đấu thầu và bán được tổng cộng trên 1.755.400 lượng, tương đương 67,5 tấn vàng.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG