Những kiểu vung tiền tỷ gây sốc của đại gia Việt

Những kiểu vung tiền tỷ gây sốc của đại gia Việt
Mua giường 6 tỷ để ngắm, trao tài sản ngàn tỷ cho con 1 tuổi, đập bỏ biệt thự mới xây ở Hà Nội... là những kiểu vung tiền gây sốc của đại gia Việt năm 2013.

Mua giường 6 tỷ để ngắm

Tháng 8/2013, Lê Ân, lão đại gia 74 tuổi ở Vũng Tàu gây sốc dư luận Việt khi cho biết ông chi gần 6 tỷ đồng để mua một chiếc giường. Đây là sản phẩm nằm trong số 60 chiếc được sản xuất hạn chế để chào mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.

Quyết định mua chiếc giường tiền tỷ này, theo đại gia Lê Ân là để thế giới biết Việt Nam cũng có nhiều đại gia
Quyết định mua chiếc giường tiền tỷ này, theo đại gia Lê Ân là để thế giới biết Việt Nam cũng có nhiều đại gia .

Lý giải về quyết định chi bạo tay này, đại gia Lê Ân cho rằng, ông muốn thế giới biết Việt Nam cũng có đại gia. "Giá của chiếc giường với tôi không phải là cao. Trung Quốc mua được thì người Việt Nam cũng mua được. Tôi tìm cách đặt mua không phải để ngủ mà để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền", đại gia 74 tuổi chia sẻ.

Chiếc giường ông Lê Ân tìm mua được tạo ra dựa trên thiết kế cho Hoàng gia Anh giai đoạn 1640 - 1740. Sản phẩm được sản xuất trong hơn 3 tháng và vận chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam.

Theo đại gia Lê Ân, giá gốc của chiếc giường cộng chi phí đóng gói, vận chuyển trên 184.000 USD, chưa tính thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu hàng đặc biệt. Khi đưa giường về đến Vũng Tàu, nhà sản xuất cử nghệ nhân từ Vương quốc Anh sang Việt Nam ráp 2 ngày, thời gian bảo hành 25 năm.

Đại gia Lê Ân bên người vợ kém ông gần 50 tuổi
Đại gia Lê Ân bên người vợ kém ông gần 50 tuổi .

Với quyết định mua chiếc giường đắt nhất thế giới này, đại gia Lê Ân xếp hàng đầu danh sách những đại gia được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2013. Không chỉ chi tiền tỷ mua giường, đại gia 74 tuổi này cũng chia sẻ chi hàng trăm tỷ xây biệt thự, đầu tư vườn cây trái sạch cho người vợ trẻ.

Hiện tại, ông cũng cho biết vừa xây căn nhà mới để đón chiếc giường vương giả, và người dân sẽ được đến chiêm ngưỡng miễn phí.

Trao tài sản ngàn tỷ cho con 1 tuổi

Gia đình ông Dũng "lò vôi" (ông chủ khu du lịch Đại Nam) cũng là đại gia gây nóng dư luận suốt năm 2013. Ngày 21/9, trong tiệc thôi nôi của con trai Huỳnh Hằng Hữu, với sự hiện diện của hơn 600 thực khách thuộc giới thượng lưu, vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” - Nguyễn Phương Hằng - đã gây choáng dư luận khi quyết định trao khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng cho con trai mới 1 tuổi. Cậu bé Huỳnh Hoằng Hữu từ phút đó trở thành tỷ phú nhỏ tuổi giàu có hạng nhất Việt Nam.

Việc công bố trao quyền thừa kế cho con trai 1 tuổi của vợ chồng ông Dũng
Việc công bố trao quyền thừa kế cho con trai 1 tuổi của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" không có ý nghĩa thực tế .

Trước mắt, toàn bộ khối tài sản khổng lồ bao gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, khu dân cư Dĩ An, Bình Phước... vẫn thuộc sự điều phối của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và Hội đồng giám sát gồm 10 thành viên, cho đến khi cậu bé Huỳnh Hằng Hữu tròn 18 tuổi.

Sau ồn ào trao thừa kế ngàn tỷ cho con trai 1 tuổi, tên tuổi ông chủ khu du lịch Đại Nam lại nóng bởi quyết định đâm đơn kiện chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Đại gia này cho rằng, doanh nghiệp và cá nhân mình bị vị chủ tịch tỉnh này o ép trong những quyết định liên quan đến đất đai.

Vụ kiện vẫn chưa có hồi kết thì đến cuối năm, bà Nguyễn Phương Hằng – vợ ông Dũng, tiếp tục gây “sốc” khi tuyên bố thắng kiện chồng cũ và quyết định tặng toàn bộ vườn cao su có giá trị 170 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa. Đây chính là tài sản mà bà kiện chồng cũ đòi được.

Trước đó, đầu năm 2013, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" cũng khiến dư luận ồn ào khi đại gia này thông tin sẽ thưởng 100 tỷ đồng cho ai chứng minh được vợ ông vay tiền, do có thông tin vợ ông đem tài sản của khu du lịch Đại Nam đi thế chấp vay số tiền trên 2.000 tỷ đồng, và lợi dụng uy tín của ông để huy động tiền bên ngoài với lãi suất đến 3,4%/tháng.

Vợ chồng ông chủ khu du lịch Đại Nam là gia đình gây nóng dư luận suốt năm 2013
Vợ chồng ông chủ khu du lịch Đại Nam là gia đình gây nóng dư luận suốt năm 2013 .

Nữ đại gia phố Núi đập biệt thự mới ở thủ đô

Căn biệt thự cao tầng nằm ở khu đất vàng Nguyễn Du (Hà Nội) năm qua đã được đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu đập bỏ để xây mới.

40 tuổi, nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu được biết với những kiểu chi tiền bạo tay.

Căn biệt thự khang trang có diện tích 200m2 vẫn còn khá mới được bà Liễu mua sau khi tổ chức đám cưới tiêu nhiều tỷ đồng cho con trai tại Hà Tĩnh. Thời điểm bà Liễu mua lại của chủ cũ, ngôi nhà, giá lên tới 137 tỷ đồng. Nguyên nhân đập bỏ được cho là không đẹp về mặt phong thủy, khi phần hậu bị hóp vào.

40 tuổi, nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu được biết với những kiểu chi tiền bạo tay
40 tuổi, nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu được biết với những kiểu chi tiền bạo tay .

Tiếp theo đó, bà Liễu cũng "tung" ra bộ ảnh như sao showbiz, khoe vẻ trẻ trung, sành điệu. Ở tuổi ngoài 40, đại gia này có vẻ đang lấn sân vào giới showbiz khi được một ông bầu chọn làm đại sứ cho một dự án điện ảnh, thời trang.

Đại gia Tuyên Quang mua kính 4 tỷ đồng

Năm qua, giới mê siêu xe lại bất ngờ với đại gia Tuyên Quang - Vũ Hữu Lợi, khi ông này khoe bộ sưu tập siêu xe. Gây choáng hơn, đại gia này còn sẵn sàng chi tới 4 tỷ đồng để sắm 1 chiếc kính mát.

Đại gia Vũ Hữu Lợi với chiếc kính 4 tỷ
Đại gia Vũ Hữu Lợi với chiếc kính 4 tỷ .

Loại kính siêu sang này về Việt Nam có giá đắt nhất đến gần 5 tỷ đồng. Sản phẩm được làm từ vật liệu quý nguyên khối như vàng 18K, palladium bạc hoặc bạch kim. Hãng kính này cũng cung cấp chất liệu chế tác theo ý muốn của từng cá nhân, như bằng vàng trắng, vàng hồng hay vàng thường, thậm chí bằng bạch kim. Ngay cả hộp đựng kính cũng có thể đặt riêng với bất cứ màu nào. Hộp kính sử dụng các loại da dùng trong nội thất xe Bentley.

Theo Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.