Cty CP Xây dựng công trình giao thông 144 “Chất lượng là sự sống còn”

Cty CP Xây dựng công trình giao thông 144 “Chất lượng là sự sống còn”
TP - “Kim chỉ nam” xuyên suốt từ những ngày đầu thành lập, gần 10 năm xây dựng và phát triển, hàng ngàn cán bộ, nhân viên CIENCO 144 luôn giữ vững lòng tin, tận tâm cống hiến cùng sự đi lên của đất nước.

TP - “Kim chỉ nam” xuyên suốt từ những ngày đầu thành lập, gần 10 năm xây dựng và phát triển, hàng ngàn cán bộ, nhân viên CIENCO 144 luôn giữ vững lòng tin, tận tâm cống hiến cùng sự đi lên của đất nước.

CIENCO 144 được chuyển đổi từ Cty TNHH xây dựng công trình xây dựng giao thông 1-5 vào ngày 16-3-2001. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao thông Vận tải hoạt động trên các lĩnh vực: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thương mại, kinh doanh bất động sản... ngay từ những ngày đầu thành lập, CIENCO 144 đã tích cực đổi mới ở tất cả các khâu từ tuyển dụng, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực đến đầu tư trang thiết bị mới, hiện đại, đồng bộ đáp ứng mọi yêu cầu sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài và đi trước đón đầu nắm bắt các cơ hội. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu CIENCO144 được biết đến trên nền tảng chất lượng, uy tín và giá thành.

Chất lượng là sự sống còn của Cienco 144
Chất lượng là sự sống còn của Cienco 144.

 Đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, CIENCO144 được đánh giá là một trong những nhà thầu chuyên nghiệp nhất của Việt Nam. Ông Phạm Quốc Tam, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIENCO 144 cho biết: “Để xây dựng được những công trình bảo đảm chất lượng và an toàn cũng như đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình hiện đại, Cty đã không ngừng trang bị các thiết bị tiên tiến nhất, hiện Cty có dàn thiết bị hiện đại, đồng bộ như máy xúc đào, máy lu đầm, máy san, máy ủi… do hãng CATERPILLA sản xuất”.

Bên cạnh đó là sự cố gắng nỗ lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, năng động và đầy sức trẻ, CIENCO144 là nhà thầu của nhiều chủ đầu tư và đã hoàn thành hàng chục dự án cầu, đường có giá trị lớn. Doanh thu bình quân 5 năm trở lại đây đạt trên 150 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn Cty đã và đang thi công như: Dự án thuỷ điện Sơn La; Hệ thống đường giao thông ngoài công trường thuỷ điện Sơn La; Dự án thuỷ điện Lai Châu; Hệ thống đường giao thông ngoài công trường thuỷ điện Lai Châu; Dự án Quốc lộ 01 đoạn Hà Nội - Lạng Sơn; Dự án Quốc lộ 12, Kỳ Anh – Hà Tĩnh; Dự án Quốc lộ 7 đoạn Khe Thơi – Nậm Cắn; Dự án Quốc lộ 279 đoạn Tuần Giáo - Điện Biên; Dự án Quốc lộ 4D; Dự án Pa Tần – Mường Tè….

Với phương châm “chất lượng là sự sống còn”, Cty không ngừng phấn đấu để vươn tới sự hoàn thiện đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm mang thương hiệu CIENCO144.

Lâm Hà

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.