Quý II-2012: Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng cao nhất

Quý II-2012: Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng cao nhất
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (10-9), các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của các nền kinh tế Đông Á đã tăng đến gần 6.000 tỉ USD.

Quý II-2012: Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng cao nhất

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (10-9), các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của các nền kinh tế Đông Á đã tăng đến gần 6.000 tỉ USD. 

Quý II-2012: Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng cao nhất ảnh 1

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng giá trị trái phiếu phải thu tính bằng tiền đồng đạt 455,9 nghìn tỉ đồng (tương đương 21,8 tỉ USD), tăng 10,5% so với quý I và tăng 28,5% so với thời điểm năm trước. Trong khi, Thái Lan – 17,7%; Singapore – 15,8% và Malaysia – 15%. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách trong khu vực cần chuẩn bị ứng phó với cú sốc, bất ổn tiếp đây của thị trường tài chính toàn cầu.

Lí giải sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam từ Báo cáo Theo dõi Trái phiếu châu Á phát hành hàng quí, là do giá trị trái phiếu kho bạc phải thu tăng 42 % và NHNN Việt Nam tái phát hành tín phiếu vào tháng 3. Sự tăng trưởng này có giảm một phần do trái phiếu của các DNNN giảm 4,4% (so với 2011) và trái phiếu phải thu của các DN giảm 8,7%.

* Theo bản tin tài chính cập nhật của International Herald Tribune (Mỹ), chốt phiên giao dịch 18/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 trên sàn hàng hóa New York giảm 1,33 USD, tương ứng 1,4%, xuống còn 95,29 USD/thùng. Cùng với mức giảm 2,4% trong phiên 17/9, thị trường dầu thô đã giảm giá hai ngày liên tiếp, với mức giảm tổng cộng lớn nhất trong gần hai tháng qua; Giá vàng chững ở mức 1.167,70 USD/ounce; mệnh giá đồng Bảng Anh tăng chút so với đồng USD còn Euro, Yên Nhật đều giảm.

Nhật Tân

(Theo IHT, ADB)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG