Giá vàng lập đỉnh mới do đâu?

Giá vàng lập đỉnh mới do đâu?
TPO - Giá vàng SJC lúc 10h30 ngày 2 - 10 tăng vọt lên sát mốc 48 triệu đồng/lượng cùng với đà tăng của giá vàng thế giới (gần 1.800 USD/ounce).

Giá vàng của Cty VBĐQ Sài Gòn SJC và SJC của Tập đoàn Doji giao dịch ở mức trên 47,45 – 47,75 triệu đồng/lượng, cao hơn 250 nghìn đồng so với cuối giờ chiều 1 - 10. Đây là các mức giá cao nhất kể từ ngày 6 -9.

Giá vàng trong nước tăng là theo xu hướng của thị trường thế giới. Đêm qua trong phiên giao dịch tại Mỹ, giá vàng thế giới vọt lên mức cao nhất gần 1 năm bởi hoạt động mua vào mạnh tay của các quỹ và đồng USD suy yếu.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại sáng nay cũng tăng mạnh sau ngày ổn định hôm qua. Hiện Vietcombank đang niêm yết giá USD tại 20.870 – 20.920 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua. Giá USD của BIDV tăng 10 đồng lên 20.870 – 20.910 đồng, Eximbank cũng điều chỉnh cùng mức lên 20.850 – 20.910 đồng. Tỷ giá USD tại VIB hiện là 20.860 - 20.910 đồng.

Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank, cộng thêm thuế và phí liên quan, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới gần 3 triệu đồng/lượng.

Trong suốt hơn 1 tháng trở lại đây, giá vàng trong nước liên tục duy trì mức cao hơn thế giới trên 2 triệu đồng/lượng. Nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho sự vô lý này, trong đó có yếu tố nguồn cung và nhu cầu mạnh từ phía các ngân hàng.

Đến ngày 20 - 9, NHNN đã cho phép công ty SJC dập lại hơn 350.000 lượng vàng móp méo và vàng phi SJC để cung ra thị trường nhằm co hẹp khoảng cách, nhưng nỗ lực ấy đã không đạt kết quả mong muốn mà lại phản ứng ngược lại. Bằng chứng là, khoảng cách giữa vàng thế giới và trong nước hôm 20/9 chỉ là 2,1 triệu đồng, thì đến nay đã lên tới 2,7 - 2,8 triệu đồng.

Sở dĩ giá vàng trong nước "vênh" với thế giới nhiều như vậy là do lực mua của các ngân hàng thương mại quá mạnh. Các công ty dập được bao nhiêu vàng ra là sang tay ngay cho các ngân hàng. Được biết, cả 5 ngân hàng là ACB, Đông Á, Techcombank, Eximbank và Sacombank vẫn đang tích cực mua vào.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN, rằng NHNN nên cho nhập khẩu khoảng 20 tấn vàng để bù "cơn khát", và việc nhập này sẽ không đủ lớn để tác động tới tỷ giá.

Theo Viết
MỚI - NÓNG