Bán cổ phần ACV để xây sân bay Long Thành

Mô hình dự án sân bay Long Thành.
Mô hình dự án sân bay Long Thành.
TP - Ngày 19/11, hơn 300 nhà đầu tư tham dự hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Theo đó, ACV sẽ bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vào ngày 10/12. 

Tổng số cổ phần bán ra là 77.804.122 cổ phần (tương ứng 3,47% vốn điều lệ), mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần, giá khởi điểm: 11.800đồng/cổ phần. Theo Thứ trưởng GTVT Nguyễn Nhật, việc cổ phẩn hóa ACV sẽ tạo ra nguồn lực để tiếp tục phát triển hạ tầng hàng không, trong đó có sân bay Long Thành.

Hiện ACV là doanh nghiệp quản lý, kinh doanh cảng hàng không duy nhất với 22 cảng hàng không trên cả nước. Theo phương án được Thủ tướng phê duyệt, ACV có vốn điều lệ lên tới hơn 22,4 nghìn tỷ đồng. Ngoài phần vốn bán ra công chúng (3,47%), nhà đầu tư chiến lược chiếm 20% vốn, công đoàn tại doanh nghiệp 0,13%, người lao động 0,99%, còn lại nhà nước vẫn nắm giữ 75%.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.