Chợ nông sản Đà Lạt cấm cửa khoai tây Trung Quốc

Lô khoai Trung Quốc bị cấm nhập vào Chợ nông sản ngày 20/10.
Lô khoai Trung Quốc bị cấm nhập vào Chợ nông sản ngày 20/10.
TP - Lần đầu tiên Đà Lạt có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng mông má khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt rồi đưa đi các địa phương khác tiêu thụ. Tuy nhiên, chỉ với việc cấm cửa khoai tây Trung Quốc ở Chợ đầu mối nông sản, e rằng không thể ngăn chặn hữu hiệu tình trạng gian lận thương mại.

Ngày 20/10, tiểu thương Nguyễn Thị Vân bức xúc phản ánh 2 xe container chở 30 tấn khoai tây Trung Quốc của bà đột nhiên bị ách lại, không được nhập vào Chợ nông sản Đà Lạt. Ông Nguyễn Thế Hiền, tổ phó tổ quản lý chợ, xác nhận việc này và cho biết thêm kể từ ngày 20/10, không ai được nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ nữa.

Về nguyên nhân của tình trạng trên, ông Nguyễn Quốc Hùng (Trưởng ban quản lý chợ Đà Lạt) cho biết đơn vị đã thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Lạt tại văn bản số 5827 “…Cương quyết không cho nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ đầu mối nông sản của thành phố để giả mạo khoai tây Đà Lạt rồi phân phối đi nơi khác tiêu thụ”.

Phó Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt Nguyễn Văn Tín giải thích đây là chủ trương nhằm ngăn chặn tình trạng đội lốt nông sản Đà Lạt. Việc mông má khoai tây Trung Quốc rồi đưa đi tiêu thụ ở các địa phương khác ảnh hưởng rất nhiều đến thương hiệu khoai tây Đà Lạt nói riêng và nông sản Đà Lạt nói chung. 

Không chỉ khiến người tiêu dùng bị nhầm lẫn, thiệt thòi mà còn gây thiệt hại cho cả nông dân ở địa phương. Mục đích xây Chợ nông sản Đà Lạt là để giao thương hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển ngành sản xuất nông sản ở địa phương chứ không phải để nhập nông sản từ nước ngoài về rồi nhập nhằng là hàng Đà Lạt để dễ tiêu thụ.

Chợ nông sản Đà Lạt cấm cửa khoai tây Trung Quốc ảnh 1

Tẩm đất đỏ Đà Lạt cho khoai tây tại Chợ nông sản.

Muốn cấm phải có lộ trình

Sáng 21/10, gần chục hộ tiểu thương ở Chợ nông sản Đà Lạt đã kéo đến trụ sở UBND thành phố để phản đối việc đột nhiên cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ. Bà Vân nói hàng chục tiểu thương đã mua bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt nhiều năm rồi. 

Chúng tôi không biết gì về chủ trương cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào Chợ nông sản Đà Lạt của UBND thành phố. Đùng một cái, ngày 20/10, Ban quản lý chợ chặn 2 xe container chở 30 tấn khoai tây Trung Quốc, không cho nhập vào chợ nữa. Số hàng hóa này trị giá hàng trăm triệu đồng (kể cả cước phí vận chuyển), nếu để trên xe dăm bảy ngày sẽ bị thối, hư hỏng…

Sau khi tổ chức đối thoại với các hộ tiểu thương, ngay trong ngày, UBND thành phố đã có văn bản chấp thuận cho nhập khẩu khoai tây Trung Quốc vào Chợ nông sản Đà Lạt đến hết tháng 10 này. Kể từ ngày 1/11, để chống gian lận thương mại, đồng thời bảo vệ thương hiệu khoai tây Đà Lạt, việc nhập khẩu mặt hàng này vào Chợ nông sản Đà Lạt sẽ bị cấm tuyệt đối. Thành phố giao Ban quản lý chợ thành lập tổ tiến hành kiểm tra giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhiều người đồng thuận với chủ trương trên của UBND thành phố Đà Lạt nhưng cho rằng chỉ với biện pháp này chưa thể giải quyết triệt để vấn nạn trên. Nếu bị cấm ở chợ thì tiểu thương sẽ làm giả khoai tây Đà Lạt tại các địa điểm khác. Thực tế thì công nghệ tẩm đất đỏ Đà Lạt cho khoai tây Trung Quốc không chỉ xuất hiện ở Đà Lạt mà còn diễn ra tại những huyện lân cận như Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương…

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, 3 tháng qua có tới 1.063 tấn khoai tây Trung Quốc nhập về Chợ nông sản Đà Lạt. Đó là chưa kể lượng khoai Trung Quốc nhập về vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương…

Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Lạt Hoàng Lợi nói Chợ nông sản Đà Lạt chủ yếu phục vụ việc tập kết, tiêu thụ, phân phối nông sản qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương, do đó không thể để khoai tây Trung Quốc tràn ngập và cạnh tranh không lành mạnh. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.