Giá xăng giảm tiếp 310 đồng một lít

Giá xăng tiếp tục giảm 310 đồng/lít.
Giá xăng tiếp tục giảm 310 đồng/lít.
TPO - Từ 16h30 hôm nay (6/1), giá xăng RON 92 tiếp tục giảm 310 đồng xuống còn 17.570 đồng một lít. Đây là đợt giảm giá xăng dầu đầu tiên của năm 2015.

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối yêu cầu, từ 16h30 hôm nay phải thực hiện giảm giá xăng dầu và giảm trích quỹ bình ổn giá.

Theo đó, giá xăng RON 92 giảm 310 đồng/lít, từ mức 17.880 đồng/lít hạ tiếp xuống 17.570 đồng/lít.

Mức giảm lớn nhất là mặt hàng dầu diesel giảm 360 đồng/lít, từ mức 16.990 đồng/lít xuống còn 16.630 đồng/lít. 

Dầu hỏa có mức giảm 290 đồng/lít xuống còn 17.110 đồng/lít.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp giảm trích quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít, kg đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, từ mức trích quỹ 800 đồng/lít xuống còn 500 đồng/lít, kg.

Giá xăng giảm tiếp 310 đồng một lít ảnh 1
Cũng trong một động thái khác liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính thông báo quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng dầu. Cụ thể, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng tăng thêm 8 %, từ mức 27% lên mức thuế 35%. Dầu diesel tăng 7%, từ 23% lên mức 30%. Dầu hoả tăng 9%, từ 26% lên mức 35%.   

Theo Bộ Công Thương, đây là lần giảm đầu tiên của giá xăng dầu trong năm 2015.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.