Quảng Bình:

Bắt giữ đối tượng lừa tiền qua mạng

Bắt giữ đối tượng lừa tiền qua mạng
TP - Trần Xuân Hợi (1961), công nhân Xí nghiệp Vận tải đường sắt Quảng Bình và vợ là Trần Thị Bồn (1965) là giáo viên thường trú tại tiểu khu 4 ( Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) đã bị lực lượng CA phòng PC14 bắt khẩn cấp với tội danh cầm đầu đường dây lừa tiền qua mạng tại Quảng Bình.

Theo lời khai ban đầu của Hợi, đầu tháng 7/2007, một người quen của Hợi có tên là Ngà, trú ở thành phố Vinh (Nghệ An) vào Đồng Hới gặp Hợi và rủ Hợi lập đường dây lừa tiền qua mạng. Hợi và Ngà đến quán Internet bà Lê Thị Duyệt (tiểu khu 4, Bắc Lý) để thành lập trụ sở thu hút người đầu tư. Hợi quy định người đầu tư tối thiểu 100 USD.

Để thu hút đông đảo người chơi hám lời, Hợi và vợ đã tổ chức hội nghị quảng bá khách hàng khá rầm rộ. Bước đầu, Hợi khai đã thu được hơn 2 tỷ đồng của hàng ngàn người tham gia.

Song theo tính toán của cơ quan chức năng và người dân trình báo, số tiền mà các đối tượng bị lừa qua mạng ở Quảng Bình có thể đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

MỚI - NÓNG