11 lần chích điện vào người hàng xóm để trộm tài sản

Trần Huy Văn khi bị bắt giữ
Trần Huy Văn khi bị bắt giữ
Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Huy Văn (39 tuổi, ngụ xã Phong Hoà, huyện Lai Vung) về hành vi giết người.

Theo cơ quan Công an, Văn từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2014, Văn được tha tù, trở về địa phương sinh sống. Biết bà Trần Thị Nê (57 tuổi, ngụ cùng xã) thường xuyên sống một mình, Văn nảy sinh ý định đột nhập trộm tài sản.

Trưa ngày 12/2, Văn ra chợ Tân Lược mua dây dù, tua vít, kiềm bấm, kéo, găng tay và chuẩn bị thêm dây diện. Khuya cùng ngày, Văn đến nhà bà Nê chờ cơ hội đột nhập.

Đến 1h sáng 13/2, Văn trèo lên mái nhà, gỡ ngói đột nhập vào bên trong. Thấy bà Nê ngủ say, Văn cắm điện, chích vào vùng cổ nạn nhân. Bà Nê tỉnh giấc, phát hiện có người lạ đột nhập nên chống trả quyết liệt. Văn liên tục chích vào vùng cổ, mặt, đầu nạn nhân.

Bà Nê vùng vẫy kêu cứu nên hàng xóm nghe thấy. Bị lộ, Văn bẻ song sắt cửa sổ tẩu thoát ra ngoài. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn sống sót.

Sau khi gây án, Văn bỏ trốn đến Cần Thơ, TP.HCM. Ngày 5/3, Văn bị bắt giữ khi lẩn trốn tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). Kết quả khám nghiệm, bà Nê bị Văn chích điện 11 lần, tạo 22 vết thương trên người.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.