Gia Lai:

Hai 'lâm tặc' ra đầu thú

Hai 'lâm tặc' ra đầu thú
TP- Ngày 28/2, Công an huyện Kbang, Gia Lai cho biết, hai đối tượng có lệnh truy nã trong vụ khai thác gỗ huỳnh đàn trái phép đầu năm 2007 ở Lâm trường Krông Pa (Kbang, Gia Lai) ra đầu thú tối 27/2.

Đối tượng đầu thú là Nguyễn Văn Lý (1962) và Nguyễn Ngọc Hoàn (1969) cùng quê ở Bố Trạch, Quảng Bình, bị cơ quan CSĐT Công an Kbang truy nã về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

2 đối tượng này là những mắt xích quan trọng trong vụ án khai thác 13,820 m3 gỗ huỳnh đàn ở tiểu khu 82, Lâm trường Krông Pa phát hiện đầu tháng 3-2007.

Liên quan trọng vụ án này có 4 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Kbang xử phạt mức án từ 12 đến 15 tháng tù và 7 cán bộ Lâm trường Krông Pa, Kbang, Gia Lai bị kỷ luật buộc thôi việc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.