Xét xử vụ án Nguyễn Quốc Quân và đồng bọn phạm tội “Khủng bố”

Xét xử vụ án Nguyễn Quốc Quân và đồng bọn phạm tội “Khủng bố”

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt án sơ thẩm đối với ba bị cáo phạm tội “Khủng bố” theo Khoản 3, Điều 84 Bộ luật hình sự.

Đó là các bị cáo : Nguyễn Quốc Quân (sinh năm 1953, Việt kiều Mỹ) 6 tháng tù giam và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

Nguyễn Hải (sinh năm 1951, tên gọi khác Khunmi Somsak, Nguyễn Quang Phục, sống tại Thái Lan, quốc tịch Việt Nam) 9 tháng tù giam và buộc quản chế tại địa phương trong 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù;

Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1977, quê Bình Thuận, chỗ ở tại quận 11, TP Hồ Chí Minh) 5 tháng 26 ngày tù giam (bị cáo được thả tự do ngay tại tòa do đã chấp hành xong hình phạt tù), áp dụng hình phạt bổ sung buộc quản chế tại địa phương trong 1 năm.

Theo Hội đồng xét xử, cả ba bị cáo tại phiên tòa đã khai báo thành khẩn, bày tỏ sự ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi sai trái. Bị cáo Nguyễn Quốc Quân thừa nhận tham gia điều hành và gây quỹ cho tổ chức khủng bố “Việt Tân” và xâm nhập vào Việt Nam thực hiện âm mưu khủng bố.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổ chức khủng bố “Việt Tân" lưu vong ở nước ngoài trong nhiều năm nay và tìm mọi cách đưa người, phương tiện, vũ khí từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động “khủng bố” đe dọa sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, an ninh đối nội và đối ngoại, xâm phạm tính mạng nhân dân, gây nguy hại cho an ninh của Nhà nước ta.

Để thực hiện âm mưu khủng bố tại Việt Nam, Nguyễn Quốc Quân (từng giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức khủng bố “Việt Tân”) và đồng bọn vào tháng 8/2007 tổ chức thực hiện kế hoạch “Sang sông” nhằm xây dựng mạng lưới khủng bố của “Việt Tân” tại Việt Nam và tán phát truyền đơn có nội dung kích động quần chúng trong nước bạo loạn, chống lại Nhà nước, gây hoang mang, huy hiếp tinh thần quần chúng nhân dân, xâm hại an ninh của Nhà nước ta.

Vào tháng 11/2007, Nguyễn Quốc Quân sử dụng giấy chứng minh giả với tên Ly Seng xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam để chỉ đạo Nguyễn Hải (đối tượng còn sót lại trong băng nhóm phản động của Hoàng Cơ Minh, từ tháng 3/2007 xâm nhập vào Việt Nam 4 lần) cùng Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon, Nguyễn Thế Vũ và đồng bọn chuẩn bị tán phát tờ truyền đơn của “Việt Tân”.

Ngày 17/11/2007, khi các đối tượng trên đang chuẩn bị tán phát 6.750 tờ truyền đơn thì bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện và bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ các đối tượng.

Trong vụ án này, vào tháng 12/2007, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh trục xuất đối với hai thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân” là Nguyễn Thị Thanh Vân (Việt kiều Pháp), Trương Leon (Việt kiều Mỹ) do khai báo thành khẩn và có đơn xin khoan hồng.

Theo Thế Vinh
TTXVN

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.