Ba đại gia mua dâm trẻ vị thành niên lĩnh 21 năm tù

Ba đại gia mua dâm trẻ vị thành niên lĩnh 21 năm tù
TP - Hôm qua, 29/9, TAND TP Qui Nhơn đã kết thúc xét xử vụ án “Môi giới mại dâm và mua dâm người chưa thành niên”. Ba đại gia mua dâm trẻ vị thành niên lĩnh 21 năm tù giam.

HĐXX kết luận, ba bị cáo thuộc nhóm tội mua dâm người chưa thành niên gồm Trần Thế Vinh, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Yên là những người có thu nhập cao, có địa vị trong xã hội (đều là GĐ, Phó GĐ, Kế toán trưởng) nhưng lại lao vào con đường ăn chơi đồi trụy, mua dâm các em gái chưa thành niên, xâm phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người, gây dư luận xấu…

Vinh đã mua dâm 12 em, Ngọc mua dâm 8 em, Yên mua dâm 4 em (đều có độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi) với nhiều lượt.

HĐXX đã tuyên phạt Vinh, Ngọc, Yên mỗi bị cáo 7 năm tù giam. Ở nhóm tội môi giới mại dâm, Lê Thị Mỹ Loan lĩnh 5 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Oanh 4 năm, Lê Văn Từ và Nguyễn Thị Ngọc Bình mỗi người 3 năm tù giam, Lê Trường Hận 30 tháng tù giam, Lương Thị Bích Thương lĩnh 24 tháng tù song được hưởng án treo.

HĐXX cũng tuyên buộc các “đại gia” phải bồi thường 15 triệu đồng cho mỗi bị hại.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.