Côn đồ chém học sinh, trường náo loạn

Côn đồ chém học sinh, trường náo loạn
TP - Sáu thanh niên đi xe máy, mang theo sáu con dao đuổi chém học sinh từ tầng một đến tầng ba, gây náo loạn trường học ở Bắc Giang.

Hậu quả, Phạm Quý Bắc (SN1993, học sinh lớp 10A3) bị chém ba nhát vào người. Nặng nhất là vết thương chém vào sau thái dương bên trái gây đứt hoàn toàn phần sụn ống tai.

Không chỉ vậy, chúng còn đe dọa, hành hung và gây thương tích cho ông Nguyễn Văn V., 45 tuổi, bảo vệ  trường, đồng thời bắt ông mở cổng bảo vệ để chúng tẩu thoát. 

Vụ việc xảy ra trong giờ học chiều 24/4, tại trường THPT Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang.

Nguyên nhân từ chuyện một học sinh nhìn một thanh niên nói chuyện với một học sinh nữ ngoài cổng trường.

CA huyện Yên Thế đã khởi tố vụ án.  

MỚI - NÓNG