17 năm tù cho kẻ chém Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn

Nguyễn Văn Việt tại phiên tòa sơ thẩm
Nguyễn Văn Việt tại phiên tòa sơ thẩm
TP - Ngày 11/9, TAND TP Hà Nội tuyên 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Việt (SN 1991, ở Phú Thọ) về hành vi giết người, bị hại là Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội - ông Đào Quang Minh.

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, Nguyễn Quang Đạt (SN 1960, Giám đốc Cty TNHH Kinh doanh và dịch vụ thiết bị y tế) nói chuyện với em vợ (Ngô Quang Dũng) về việc Cty của Đạt làm ăn kém hiệu quả và cho rằng ông Minh chính là người đã gây khó dễ (Cty của Đạt đã ký hợp đồng phục vụ xe tang lễ cho Bệnh viện Thanh Nhàn). 

Ngay sau đó, Dũng gọi cho nhóm giang hồ, trong đó có Nguyễn Văn Việt bàn đánh ông Minh. Ngày 1/3/2013, khi biết vị Giám đốc BV đi công tác tại Thái Nguyên, nhóm côn đồ đã sử dụng xe máy áp sát, rồi lao tới chém tới tấp khi ông Minh dừng chân dọc đường. 

Liên quan vụ án, tháng 8/2013, nhóm bị cáo liên quan đã bị TAND Tối cao xét xử phúc thẩm, tuyên từ 17 đến 20 năm tù, riêng Việt bỏ trốn sau khi gây án.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.