Vụ giết người hàng loạt ở Bình Dương: Khen thưởng ban chuyên án

Vụ giết người hàng loạt ở Bình Dương: Khen thưởng ban chuyên án
TP - Công an Bình Dương vừa tổ chức hội nghị sơ kết chuyên án điều tra, khám phá vụ án giết nhiều người trên địa bàn Bình Dương do Trần Nguyễn Xuân Phương cùng đồng bọn gây ra.

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã trao sáu phần thưởng trị giá 12 triệu đồng cho năm đơn vị thuộc CA Bình Dương và một đơn vị thuộc Tổng cục An ninh. UBND tỉnh Bình Dương  trao Bằng khen cho tám đơn vị thuộc CA  Bình Dương.  Giám đốc CA  Bình Dương trao thưởng 23 triệu đồng cho chín đơn vị tham gia phá án và Cty Becamex IDC cũng trao 20 triệu đồng tiền thưởng cho Ban chuyên án.

Từ vụ án giết người ném xác ở ấp Rạch Bắp, xã An Tây (Bến Cát), CA Bình Dương thành lập chuyên án mang bí số 129G. Sau một tuần  điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 17-12-2009, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng: Trần Nguyễn Xuân Phương, sinh năm 1979, ngụ tại KP7, P. Chánh Nghĩa, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương và Phùng Minh Cường, sinh năm 1992, ngụ Long Khánh, Đồng Nai (tham gia vụ giết hại chị Nguyễn Thị Thu Thủy, 37 tuổi  rồi vứt xác vào vườn cao su ở ấp Rạch Bắp, xã An Tây, Bến Cát ngày 10-12-2009);

Bắt Nguyễn Thế Lâm sinh năm 1985, ngụ xã Hưng Định, Thuận An, tham gia cùng Phương trong vụ sát hại bà Phan Thị Cảnh - mẹ vợ ông Phạm Ngọc Thuận - Phó Tổng GĐ Cty Becamex IDC. Nghiêm trọng hơn, Trần Nguyễn Xuân Phương  đã giết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1949, ngụ Long Khánh, Đồng Nai vào tháng 4-2009.

Trần Nguyễn Xuân Phương sinh ra trong một gia đình làm trong ngành giáo dục. Phương từng là CA. Vì mê cá độ bóng đá, Phương đã chôm xe một đồng nghiệp đi bán và bị phát hiện. Bị tước quân tịch và bị  đuổi ra khỏi ngành, Phương làm nghề lái xe cho Cty Becamex IDC và gây án trong thời điểm này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.