Vụ giết cụ già ở phố Quán Sứ: Loại người giúp việc khỏi diện nghi can

Vụ giết cụ già ở phố Quán Sứ: Loại người giúp việc khỏi diện nghi can
Chị Lý bị 2 tên trộm khống chế xuống bến xe phía Nam và bắt về quê. Khi 2 tên này bỏ đi, chị mới hoàn hồn và gọi điện thoại cho gia chủ báo tin về vụ cướp.

Trong vụ giết người, cướp tài sản mà nạn nhân là cụ Cần Thị Xuân (84 tuổi), sống một mình ở tầng 2 số nhà 70 Quán Sứ, Hà Nội, ban đầu, nghi can số một của vụ án được hướng về chị Hoàng Thị Lý (45 tuổi), quê ở Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, người giúp việc cho cụ Xuân. Sau khi vụ án xảy ra, chị Lý không có mặt tại hiện trường mà ở đâu đó gọi điện về rồi xuất hiện trước cửa số nhà 70 Quán Sứ.

Tại cơ quan điều tra, chị Lý khai: Chị được thuê chăm sóc cụ Xuân gần 1 năm nay, do cụ Xuân mắt kém, chân đau nên chị luôn ở bên cạnh. Rạng sáng 16/2, khi chị tỉnh giấc thì phát hiện 1 nam, 1 nữ đang cầm dao đứng trong phòng. Thấy chị Lý, 2 tên đe dọa khống chế và nói nếu kêu sẽ giết. Lúc này, cụ Xuân đang trong tình trạng ú ớ.

Khi 2 đối tượng hãm hại cụ Xuân xong, đã lục soát cướp tài sản trong nhà, rồi ép chị thoát ra ngoài qua cửa sổ để xuống sân chung. Tiếp đó, bọn chúng đưa chị ra hồ Thiền Quang, thuê 1 xe ôm; cả 3 người lên xe đi xuống bến xe phía Nam. Tại đây, chúng cho chị Lý 100 nghìn đồng và ép chị về quê.

Khi 2 tên bỏ đi, chị Lý lấy lại bình tĩnh, tới điểm điện thoại công cộng gọi cho chị Hoàng Thúy Dung (con gái cụ Xuân ở nhà dưới) báo tin cụ Xuân đang gặp nạn.

Qua lời khai của chị Lý và một số nhân chứng, kết hợp với hiện trường để lại, Cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra để củng cố thêm tài liệu. Từ đó, có cơ sở tạm loại chị Lý ra khỏi diện nghi can

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG