5 gã trai làng dùng súng chặn ô tô, cướp tiền

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Quỳnh)
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Quỳnh)
Trong đêm vắng, nhóm trai làng xách súng tự chế ra quốc lộ chặn các ô tô đi qua địa phương, sau đó khống chế tài xế cướp tiền.

Chiều 9/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã cung cấp thông tin về việc bắt giữ băng nhóm dùng súng tự chế chặn ô tô lưu thông trên quốc lộ 14 cướp tài sản. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 5 nghi can tham gia vụ cướp và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

5 nghi can bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Hậu (SN 1988), Nguyễn Đại Lâm (SN 1996), Tạ Minh Cảnh (SN 1993), Phạm Phước Đạt (SN 1995) và Trần Trọng Bình (SN 1998), tất cả đều ngụ tại thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp.

Theo điều tra bước đầu, vào khoảng 0h30’ rạng sáng 8/10 ba xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ TP.HCM về tỉnh Đắk Lắk, khi đi qua đoạn qua thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp thì bất ngờ bị nhóm 5 thanh niên trên thình lình lao ra đường chặn xe.

Các đối tượng trang bị súng tự chế khống chế 3 lái xe buộc đưa tiền. Trước khi tẩu thoát, nhóm thanh niên này cướp được 4,5 triệu đồng từ các lái xe.

Ngay sau khi vụ cướp táo tợn trên xảy ra, từ trình báo của các nạn nhân Công an huyện Đắk R’lấp đã triển khai lực lượng truy xét trong đêm. Sau gần 4 giờ vào cuộc điều tra, trinh sát công an huyện đã bắt giữ lần lượt 5 đối tượng trên, thu giữ 1 khẩu súng tự chế.

Công an huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ, xử lý 5 đối tượng nói trên về hành vi ‘cướp tài sản”.

Theo Phương Nguyễn

Theo Infonet
MỚI - NÓNG