Đề nghị truy tố Giang - Thơm ở khung có mức án chung thân

Đề nghị truy tố Giang - Thơm ở khung có mức án chung thân
Chiều 28-5, đại tá Nguyễn Văn Tươi - phó giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau - cho biết liên quan đến vụ cháu Hào Anh bị hành hạ nhẫn tâm, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Cà Mau đề nghị truy tố vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm hai tội danh “hành hạ người khác” và “cố ý gây thương tích”.

Theo đại tá Tươi, trước đây đối với tội “cố ý gây thương tích”, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi đề nghị truy tố vợ chồng Giang - Thơm theo khoản 3 điều 104 Bộ luật hình sự (có mức án cao nhất là 15 năm tù).

Tuy nhiên, khi hồ sơ được chuyển lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, xét thấy Giang - Thơm phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan này đề nghị truy tố theo khoản 4 điều 104 Bộ luật hình sự (có mức án cao nhất là chung thân)

Theo  Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG