Cần Thơ: Hủy hai bản án vụ Nông trường Sông Hậu

Cần Thơ: Hủy hai bản án vụ Nông trường Sông Hậu
TP - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 27-5, TANDTC xem xét giám đốc thẩm đã tuyên hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm vụ Nông trường Sông Hậu, trả hồ sơ để điều tra lại theo thủ tục chung.

Vụ án ở Nông trường Sông Hậu được Cơ quan CSĐT TP Cần Thơ khởi tố ngày 9-4-2008 về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau đó chuyển sang hành vi Lập quỹ trái phép, TAND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) xử sơ thẩm tuyên án ngày 15-8-2009, phạt nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu Trần Ngọc Sương 8 năm tù, PGĐ Trương Hồng Nhung 6 năm tù, kế toán trưởng Đặng Thế Quốc Hưng 4 năm tù, thủ quỹ Nguyễn Văn Sơn 3 năm tù, kế toán Hoàng Thị Bình 1 năm 6 tháng tù hưởng án treo. Ngày 19-11-2009, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, bà Bình không kháng án, tòa tuyên y án sơ thẩm với bà Sương, ông Hưng; giảm án cho hai người còn lại mỗi người 1 năm tù.

Ngày 6-4-2010, Viện KSNDTC có kháng nghị, đề nghị Tòa hình sự TANDTC xét xử giám đốc thẩm hủy hai bản án hình sự nêu trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.