Điều tra bổ sung vụ tượng đài Điện Biên Phủ: Vẫn đề nghị truy tố 8 bị can

Điều tra bổ sung vụ tượng đài Điện Biên Phủ: Vẫn đề nghị truy tố 8 bị can
TP- Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ tiêu cực trong xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trước đó, ngày 31-3, do phát sinh một số tình tiết mới tại toà, HĐXX TAND tỉnh Điện Biên đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề, như: Các bị can Lê Huyên, Nguyễn Đức Sứng nhận tiền trong việc lập hồ sơ tư vấn giám sát ở công trình tượng đài Điện Biên Phủ hay ở nhiều công trình khác, làm rõ tỷ lệ hao hụt đồng khi đúc...

CQĐT tiếp tục khẳng định số tiền 65 triệu đồng ông Lê Huyên nhận là tiền của công trình tượng đài Điện Biên Phủ. Về dự toán mỹ thuật xác định tỷ lệ đồng hao hụt khi đúc từ 20 đến 25%, CQĐT khẳng định phải căn cứ các quy định khác của pháp luật, đã được nêu tại kết luận điều tra trước. Các nội dung khác, CQĐT tiếp tục bảo lưu theo kết luận điều tra cũ.

MỚI - NÓNG