Bài 2: Cất 'mẻ lưới' lớn

Bài 2: Cất 'mẻ lưới' lớn
Theo đánh giá của Trung tá Lê Đình Thành - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Đống Đa: 3 đối tượng Bùi Thị Nhung, Hoàng Văn Long và Nguyễn Văn Hiếu chính là những “mắt xích” quan trọng để cơ quan công an tiếp tục triệt phá đường dây lớn chuyên buôn bán phụ nữ, trẻ em.

>> Bài 1: Đưa người vào “ổ quỷ”

Các đối tượng trong đường dây buôn người đều còn rất trẻ
Các đối tượng trong đường dây buôn người đều còn rất trẻ.

Quá trình đấu tranh khai thác với 3 đối tượng trên, chúng khai nhận đã tổ chức, móc nối buôn bán phụ nữ, trẻ em với 2 nhóm đối tượng chính.

Ổ buôn người xuyên biên giới

Một nhóm do Ngô Mạnh Tiến (SN 1993), trú tại chợ Chính Minh, Hà Khẩu, Trung Quốc cầm đầu, đây là đối tượng chuyên môi giới, bán phụ nữ, trẻ em sang bên kia biên giới.

Nhóm thứ hai do các đối tượng Bùi Ngọc Lương (SN 1983), trú tại quận Hồng Bàng - Hải Phòng; Vũ Văn Công (SN 1984); Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991), cùng trú tại quận Lê Chân - Hải Phòng và một số đối tượng khác cầm đầu - đây là nhóm chuyên bán phụ nữ, trẻ em vào các nhà nghỉ ở Đồ Sơn làm gái bán dâm.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của 3 đối tượng Nhung, Long, Hiếu, BCH CAQ Đống Đa tiếp tục chỉ đạo các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, phối hợp với CATP Hải Phòng; Công an tỉnh Lào Cai tổ chức truy bắt nhóm đối tượng trên.

Sau 2 ngày phục kích, vây bắt đối tượng Ngô Mạnh Tiến ở Lào Cai, ngày 23-6, các trinh sát phát hiện Tiến từ Trung Quốc về Việt Nam đã tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tiến khai nhận: Tháng 3-2010, qua sự giới thiệu của nhóm Hoàng Văn Long, Tiến đã lừa bán em Vũ Anh Thư (SN 1995), trú tại Hải Hậu - Nam Định và Linh (hiện chưa xác định được tung tích), sang Trung Quốc làm gái bán dâm với giá 8 triệu đồng mỗi em.

Tiến cho biết thêm, Thư hiện đã bỏ trốn được về Lào Cai và đang sống ở khu vực Cốc San. Với sự giúp đỡ tích cực của lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai, các trinh sát CAQ Đống Đa đã nhanh chóng tìm được Thư khi em được một gia đình ở đây cưu mang.

Cùng thời điểm trên, mũi công tác CAQ Đống Đa ở Hải Phòng, phối hợp với CATP Hải Phòng đã nhanh chóng xác định được nơi ở của Vũ Văn Công.

Bí mật theo dõi di biến động của Công, các trinh sát phát hiện tại đây, Công đang giam lỏng, đối xử tàn bạo với bé gái Phạm Thu Trang (SN 1996), trú tại Cát Hải - Hải Phòng, do em không chịu “tiếp khách”. Sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an đã tóm gọn Vũ Văn Công, đồng thời giải cứu Phạm Thu Trang và một số em gái khác.

Trung tá Lê Đình Thành kể: Dù biết mình đã được giải cứu song Trang rất sợ sệt, không nói gì và chỉ ôm mặt khóc - hình ảnh thương tâm khiến chúng tôi không khỏi mủi lòng.

Hàng loạt đối tượng sa lưới

Liên tiếp trong ngày 24 đến 29-6, tổ công tác CAQ Đống Đa làm nhiệm vụ tại Hải Phòng tiếp tục bắt giữ các đối tượng Bùi Ngọc Lương khi hắn đang ẩn náu tại nhà nghỉ số 789 đường Nguyễn Văn Linh, giải cứu thành công cháu Nguyễn Nguyệt Hồng (SN 1997), trú tại Kiến Thụy - Hải Phòng.

Các bị hại cho biết, địa chỉ 789 Nguyễn Văn Linh đã bị Công, Lương biến thành “tổ quỷ”. Các nạn nhân bị đối xử cùng cực, mỗi ngày bắt ép phải tiếp 10 - 15 khách.

Một số các đối tượng liên quan như: Phạm Thu Dung (SN 1990), ở Hải Phòng; Phạm Ngọc Anh (SN 1995), ở Dương Kinh - Hải Dương… cũng bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi mua bán trẻ em.

Những ngày cuối tháng 6, tổ công tác tăng cường từ CAQ Đống Đa thực hiện khai thác và đưa về trụ sở CATP Hải Phòng hơn 20 nạn nhân và đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em. Công tác truy bắt tiếp tục được thực hiện. Trong số này nổi lên vợ chồng chủ quán cắt tóc, gội đầu ở Đồ Sơn là Vũ Thị Tâm (SN 1975) và Đinh Xuân Tứ (SN 1969).

Thực chất, vợ chồng này đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trẻ em, điều đi các nhà nghỉ để bán dâm. Theo cơ quan công an, tính đến thời điểm bị bắt, hai vợ chồng Tâm - Tứ đã mua bán 4 trẻ em. Hai vợ chồng Tâm cũng khai nhận việc mua cháu Phạm Thị Trang (em nạn nhân Phạm Thị Ngân) từ Công, Lương với giá 5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Tâm - Tứ khai nhận, vừa mua em Phạm Thị Yến Nhi của đối tượng Dương Duy Tuyến (SN 1987), ở Đông Triều, Quảng Ninh với giá 2 triệu đồng để về làm gái bán dâm. Lập tức, một tổ công tác của CAQ Đống Đa được chỉ đạo đi Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Tuyến về hành vi mua bán trẻ em.

Ngày 3-7, trao đổi với PV báo chí xung quanh vụ án trên, Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng CAQ Đống Đa khẳng định: Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và kiên quyết bắt giữ số đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em đang bỏ trốn.

CAQ Đống Đa đang khẩn trương liên hệ với người nhà các bị hại để tiến hành trao trả các em đúng theo quy định của pháp luật.

(Còn nữa)

Quang Tấn
Theo An ninh thủ đô

 
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...