Khai thác quặng sắt trái phép

Dựng lều lán để khai thác quặng trái phép vẫn chưa được giải quyết dứt điểm
Dựng lều lán để khai thác quặng trái phép vẫn chưa được giải quyết dứt điểm
TP - Tại mỏ quặng sắt Thanh Kỳ, thuộc địa bàn thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ, huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa, đang diễn ra tình trạng khai thác quặng sắt trái phép nhưng chưa được ngành chức năng ngăn chặn hiệu quả.
Dựng lều lán để khai thác quặng trái phép vẫn chưa được giải quyết dứt điểm
Dựng lều lán để khai thác quặng trái phép vẫn chưa được giải quyết dứt điểm . Ảnh: Hoàng Lam

Tình trạng khai thác trái phép trên đã diễn ra nhiều tháng qua. Mỗi ngày có tới vài trăm người ở các địa phương khác lập lều lán, tập trung khai thác quặng sắt để bán cho các đầu nậu.

Tại đây, đã có tai nạn lao động xảy ra ngày 19-7-2010 khiến Nguyễn Thị Xa, 17 tuổi, quê ở xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị máy xúc va phải và chết trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, tình trạng tranh giành địa bàn khai thác, mất an ninh, trộm cắp cũng diễn ra thường xuyên.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.