Hoãn tòa xử vụ phóng viên Tiền Phong bị hành hung

Dương Đình Trang tìm mọi cách quay mặt để để tránh ống kính phóng viên
Dương Đình Trang tìm mọi cách quay mặt để để tránh ống kính phóng viên
TP - Sau khi nghe vị chủ tọa phiên tòa công bố kết luận giám định thương tật, nhà báo Võ Minh Châu tá hỏa vì Công an huyện Kỳ Anh căn cứ vào bệnh án của ông tại Bệnh viện điều dưỡng Hà Tĩnh, trong khi đó, nhà báo Châu điều trị tại Bệnh viện 108. HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vì có nhiều tình tiết, chứng cứ mới.

>> Hà Tĩnh: Xét xử vụ nhà báo Võ Minh Châu bị hành hung

Dương Đình Trang tìm mọi cách quay mặt để để tránh ống kính phóng viên
Dương Đình Trang tìm mọi cách quay mặt để để tránh ống kính phóng viên.

Cáo trạng sơ sài

Phiên tòa dự kiến khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 30-8, nhưng do nhiều nhân chứng đến muộn nên 8 giờ 30 phút mới bắt đầu.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày 6-1-2010, các nhà báo Võ Minh Châu, Phạm Minh Thùy (PV báo Tiền Phong) cùng Phan Tùng Lưu (báo Văn nghệ Trẻ) đến xóm Tân Phú - xã Kỳ Thọ - huyện Kỳ Anh để nắm tình hình về việc cưỡng chế đất đai của ông Lương Đình Dương.

Sau đó, ông Châu, anh Thùy, anh Lưu và anh Trần Đình Đức (lái xe) vào uống nước tại quán chị Lương Thị Mai. Đối tượng Dương Đình Trang dùng tay đấm vào mặt, dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt và đầu ông Châu. Trong lúc Trang đánh ông Châu, anh Thùy vào can, Trang dùng tay đấm vào mặt anh Thùy. Kết quả giám định ông Châu bị tổn hại sức khỏe 3%.

Trước Tòa, nhà báo Võ Minh Châu khẳng định hoàn toàn không có chuyện “chấp nhau trong lời nói” như cáo trạng nêu. “Tôi vừa trong quán bước ra thì Trang lao vào dùng tay và mũ bảo hiểm đánh tôi tới tấp”, nhà báo Châu nói.

Hai nhân chứng Phạm Minh Thùy và Trần Đình Đức cũng trình bày khi nhà báo Võ Minh Châu bước từ quán ra thì Trang lao vào đấm vào mặt ông Châu. Nhà báo Phạm Minh Thùy kể chi tiết: khi anh vào can, bị Trang đấm vào mặt, rồi dùng dao truy đuổi anh.

Tình tiết mới

Nhà báo Võ Minh Châu nói, từ khi vụ án xảy ra đến nay, ông chưa nhận được kết luận quá trình điều tra, hoặc thông báo kết quả giám định tỷ lệ thương tật từ Công an huyện Kỳ Anh.

Bất ngờ hơn, khi vị chủ tọa phiên tòa công bố kết luận giám định tỷ lệ thương tật, nhà báo Võ Minh Châu tá hỏa vì Công an huyện Kỳ Anh căn cứ vào hồ sơ bệnh án của ông điều trị tại Bệnh viện điều dưỡng Hà Tĩnh từ ngày 27-1 đến 3-2, trong khi vào thời gian này, ông Châu khẳng định, ông đang điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108 (đóng tại Hà Nội).

Sau khi nhà báo Võ Minh Châu xuất trình với HĐXX đầy đủ hồ sơ ông điều trị tại Bệnh viện 108, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Hoàng Ngọc Tùng tạm ngừng phiên tòa để HĐXX hội ý. Sau đó, thẩm phán Tùng thay mặt HĐXX đọc quyết định hoãn phiên tòa vì có nhiều tình tiết, chứng cứ mới, trả hồ sơ cho VKS điều tra lại.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.