Giám đốc doanh nghiệp tổ chức đánh bạc

Giám đốc doanh nghiệp tổ chức đánh bạc
TPO – Hôm nay, 20 - 10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM bàn giao 23 đối tượng cùng tang vật trong vụ đánh bạc tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi cho công an huyện này xử lý. Sòng bạc do Nguyễn Thanh An - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân vận tải Khánh Hân tổ chức.
Đối tượng Nguyễn Thanh An. Ảnh: T.H.V
Đối tượng Nguyễn Thanh An. Ảnh: T.H.V .

Chiều 19 - 10, lực lượng công an đột kích vào căn nhà số 25/9, đường 460 ấp Thanh An, xã Trung An, bắt quả tang 23 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu trong chén. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 51,4 triệu đồng, 7.000 Won (tiền Hàn Quốc), ba hột xí ngầu, 17 điện thoại di động, 11 xe máy.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sòng bạc do Nguyễn Thanh An (tức Đơ, SN 1968) - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân vận tải Khánh Hân tổ chức.

Theo đó, từ tháng 9 - 2010 đến nay, sòng bạc được tổ chức lưu động ở bốn điểm: trụ sở doanh nghiệp tư nhân vận tải Khánh Hân (trên tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi); nhà của Lê Văn Nhỏ (SN 1970) ở ấp 6 xã Tân Thạnh Đông; nhà của Nguyễn Thanh Phong (SN 1973) ở ấp An Bình, xã Trung An và nhà của An số 25/9 đường 460 ấp Thạnh An.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án.
 

Phong được An trả công 500 nghìn đồng mỗi ngày để dụ dỗ, lôi kéo các con bạc. Khi những đối tượng tập trung đông đủ, cuộc sát phạt bắt đầu do các đối tượng Nguyễn Thanh Minh (Minh “mụn”, SN 1978), Đặng Thị Cắt (SN 1962, ngụ Bình Dương) và Lê Văn Nhỏ (SN 1970, ngụ Củ Chi) làm nhà cái.

Theo luật do An đặt ra, cứ sau mỗi giờ sát phạt, nhà cái phải nộp tiền xâu 10% số tiền lời nếu thắng, thua phải nộp 500 nghìn đồng.

Thời điểm bị bắt quả tang, nhà cái được một đối tượng tên Giáp chưa rõ lai lịch cầm trịch. Chỉ sau một giờ chơi, Giáp thua trắng và rút lui sau khi nộp 500 nghìn đồng cho An. Đến lượt Minh “mụn” vào thế chỗ thì bị công an ập vào bắt.

MỚI - NÓNG