Khởi tố bị can ông Phan Hà Bình

Khởi tố bị can ông Phan Hà Bình
TPO – Chiều 20-10, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đối với ông Phan Hà Bình (nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong –khu vực phía Nam, bút danh Hà Phan, SN 1969, quê Quảng Ninh), để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, theo Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 13-10, ông Phan Hà Bình bị cơ quan ANĐT bắt khẩn cấp tại nhà hàng Nhật Hạ (quận 3, TPHCM), vì hành vi nhận 220 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Ngày 18-10, báo Tiền Phong nhận được Thông báo của cơ quan ANĐT về việc bắt giữ ông Phan Hà Bình. Cùng ngày, Tổng Biên tập báo Tiền Phong đã ký Quyết định đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác đối với ông Phan Hà Bình.

Chiều nay, 21 - 10, luật sư Nguyễn Minh Tâm, Đoàn luật sư TPHCM (được gia đình ông Phan Hà Bình mời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Bình từ giai đoạn điều tra), đã có buổi làm việc với Cơ quan ANĐT. Tuy nhiên, cơ quan ANĐT thông báo ông Phan Hà Bình đề nghị chưa mời luật sư tham gia vào giai đoạn này.

MỚI - NÓNG