Xem xét khởi tố vụ bé bốn tuổi bị nhốt trong thang máy

Xem xét khởi tố vụ bé bốn tuổi bị nhốt trong thang máy
TP - Cơ quan tố tụng quận Tân Phú cho biết đang xem xét để khởi tố vụ án cô giáo Nữ - giáo viên nhóm trẻ tư thục Hoa Lan ở 162A Tân Hương (TP HCM) bỏ cháu Vinh vào thang máy dùng để chuyển thức ăn của trường mầm non khiến bé bị thang máy ép gây đa chấn thương.

 >> Trẻ bốn tuổi suýt chết vì bị cô giáo nhốt trong thang máy

Hôm qua, chị Dư Thị Thanh Thúy, mẹ cháu Lê Quang Vinh (4 tuổi, ở quận Tân Phú bị đa chấn thương do cô giáo nhốt trong thang máy), cho biết đã đưa cháu Vinh đi giám định thương tật, nhưng do thiếu một số giấy tờ chứng thương của các bệnh viện nơi cháu điều trị nên cơ quan giám định chưa đưa ra kết luận về tỷ lệ thương tật của bé.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 17-9, bé Vinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, cánh tay trái bị lóc da; thái dương trái có vết thương lóc da làm lộ gân và cơ; nhiều vết xây xát da ở vùng mặt, ngực, bụng, tứ chi; chấn thương đầu và ngực, bụng.

Theo chị Thúy, sau hơn một tháng điều trị, Vinh đã được bác sĩ phẫu thuật cắt lọc da đầu, cắt lọc vết thương tay, truyền kháng sinh… Bé đã được xuất viện, nhưng còn hai vết thương trên cơ thể chưa thể đắp da.

Cơ quan tố tụng quận Tân Phú đang xem xét để khởi tố vụ án cô giáo Trần Thị Xuân Nữ (29 tuổi, quê Đồng Tháp, giáo viên nhóm trẻ tư thục Hoa Lan ở 162A Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú) bỏ cháu Vinh vào thang máy dùng để chuyển thức ăn của trường mầm non khiến bé bị thang máy ép gây đa chấn thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục quận Tân Phú đã đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục Hoa Lan.

MỚI - NÓNG