Tiền cứu trợ thiên tai bị xà xẻo

Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nơi nhiều tổ chức, cá nhân đến gửi tiền cứu trợ dân nghèo gặp nạn Ảnh: D.C
Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nơi nhiều tổ chức, cá nhân đến gửi tiền cứu trợ dân nghèo gặp nạn Ảnh: D.C
TP - Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra nhiều đợt lũ lụt, rét đậm, rét hại khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh nghèo, đói. Tỉnh Lạng Sơn vận động đóng góp tiền, của cứu giúp, thế nhưng gần 2 tỷ đồng không đến được với dân trong lúc hoạn nạn, một số vào túi quan tham.
Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nơi nhiều tổ chức, cá nhân đến gửi tiền cứu trợ dân nghèo gặp nạn Ảnh: D.C
Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nơi nhiều tổ chức,
cá nhân đến gửi tiền cứu trợ dân nghèo gặp nạn. Ảnh: D.C.

Chi, vay vô tội vạ

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Lạng Sơn tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, thụt quỹ số tiền lớn từ các nguồn quỹ đóng góp của nhân dân cho các chương trình cứu trợ nhân đạo.

Kiểm tra các khoản thu, chi từ bốn nguồn quỹ: Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phát hành xổ số, Quỹ hoạt động xã hội, đoàn kiểm tra phát hiện phần lớn tiền không nộp vào kho bạc, trong đó, nguồn thu từ Quỹ phòng chống thiên tai, lũ lụt bị chi tiêu sai nguyên tắc nhiều nhất (1,9 tỷ đồng); Quỹ vì người nghèo hụt trên 191 triệu đồng.

Kiểm tra quỹ tại cơ quan này, cơ quan chức năng phát hiện còn hơn 36 triệu đồng, số còn lại không cánh mà bay, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn đùn đẩy nhau, không giải trình được.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với: Hoàng Thị Thiềm (kế toán), Hà Thị Loan (thủ quỹ). Hai bà Thiềm và Loan khai nhận trước cơ quan điều tra: Khi các tổ chức, cá nhân trực tiếp đến Văn phòng UBMTTQ tỉnh nộp tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo và Quỹ phòng chống thiên tai bão lụt, bà Thiềm chỉ lập phiếu thu tiền, không mở sổ kế toán ghi chép, theo dõi, không lập phiếu chi tiền nộp vào kho bạc nhà nước, không lập phiếu chi tạm ứng tiền cho cán bộ trong cơ quan.

Phần lớn số tiền mặt thu về được một số người ở UBMTTQ tỉnh giữ lại tại két cơ quan, sử dụng trái quy định, như cho cán bộ có chức, có quyền trong cơ quan vay và ứng tiền đi công tác, tổng số tiền trên 263 triệu đồng.

Ông Nông Quốc Toản, Trưởng ban Phong trào (nay là Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh) vay 60 triệu đồng, Tống Đức Thiện (nguyên Trưởng ban Phong trào) sử dụng 10 triệu đồng, bản thân Thiềm cũng từng vay 149 triệu đồng, sau đó sử dụng vào việc riêng.

Bà Thiềm khai nhận, tháng 5-2005, lấy 60 triệu trong két, chia cho 3 người: bà Thiềm, Loan và ông Nông Quốc Toản, mỗi người 20 triệu đồng. Lấy tiền từ quỹ phát hành xổ số đặc biệt, trên 19 triệu đồng chia cho: bà Thiềm, Loan, ông Ngô Xuân Từ (Chủ tịch UBMTTQ tỉnh), Dương Văn Vịnh (Chánh Văn phòng UBMTTQ), mỗi người 3,9 triệu đồng.

Cố ý làm trái, bòn rút tiền cứu trợ

Theo kết quả xác minh của cơ quan điều tra, từ tháng 6-2004 đến tháng 8-2009, bà Loan là thủ quỹ được phân công trực tiếp nhận và quản lý tiền mặt theo các phiếu thu. Bà Loan đã mang trên 7 tỷ đồng tiền cứu trợ gửi và rút tiền lãi quay vòng 43 lần từ ngân hàng, được trên 239 triệu đồng về chia nhau. Ngày 23-6-2009, Loan rút số tiền 200 triệu đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn, không nộp vào quỹ, chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Từ năm 2004 đến 2006, các huyện Văn Lãng, Văn Quan, Tràng Định, Đình Lập đã ủng hộ tiền vào Quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt 102.619.000 đồng. Bà Thiềm trực tiếp thu số tiền này rồi tiêu hủy phiếu thu, sau đó chia tiền cho nhau. Trong đó bà Thiềm và Loan, mỗi người lĩnh trên 42 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, năm 2007 và 2008, thiên tai, địch họa xảy ra liên miên trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp gửi tiền cứu trợ, song số tiền cũng bị hao hụt, xà xẻo đi ít nhiều. Ví như, Tổng Cty Lương thực miền Bắc chuyển tiền giúp tỉnh Lạng Sơn xây năm căn nhà Đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, thương binh, liệt sĩ nghèo, trị giá mỗi căn là 40 triệu đồng, nhưng UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn “trích” lại hai triệu đồng/căn.

Tập đoàn Dầu khí chuyển một tỷ đồng để xây 100 nhà Đại đoàn kết, bị xẻo mất 50 triệu đồng. Số tiền 300 triệu đồng do Trung ương giúp Lạng Sơn khắc phục đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2008, cũng bị hao hụt 15,6 triệu đồng.

MỚI - NÓNG