Học sinh nổ mìn, tống tiền đại gia 10 tỷ đồng

Học sinh nổ mìn, tống tiền đại gia 10 tỷ đồng
Ngày 17-11, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Đình Tuấn, 18 tuổi ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 6 năm 6 tháng tù về hai tội: Cưỡng đoạt tài sản và sử dụng vật liệu nổ trái phép.

Học sinh nổ mìn, tống tiền đại gia 10 tỷ đồng

Ngày 17-11, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Đình Tuấn, 18 tuổi ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An 6 năm 6 tháng tù về hai tội: Cưỡng đoạt tài sản và sử dụng vật liệu nổ trái phép.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn
Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2009 Tuấn đã viết nhiều bức thư nặc danh và gọi điện đến giám đốc một công ty với nội dung: “Tôi chỉ muốn ông bà phá hủy toàn bộ dãy lớp học của Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An. Nếu ông bà thực hiện điều này thì tôi đảm bảo rằng đại gia đình ông bà sẽ được an toàn. Còn nếu không thì tôi sẽ lấy đi mạng sống của bất kỳ ai trong gia đình ông bà”.

Sau đó, Tuấn liên tục viết thư nặc danh tống tiền và yêu cầu gia đình giám đốc này nộp cho Tuấn 10 tỷ đồng với lời đe dọa: “Nếu không nộp tiền sẽ lấy mạng của những người trong gia đình”.

Sau nhiều lần tống tiền nhưng không thành, Tuấn quyết định gây nổ trước cổng doanh nghiệp vào đêm 15-2-2009.

Theo Tiến Dũng
Dân Việt

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.