Hải Phòng: Bắt ổ nhóm rút ruột container

Hải Phòng: Bắt ổ nhóm rút ruột container
TP - Nhiều doanh nghiệp chuyên vận chuyển container từ cảng Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố trên tuyến quốc lộ 5 và 10 báo công an họ liên tục bị mất cắp hàng hóa dù đã được đóng kín, niêm phong trong container.

Sau nhiều ngày mật phục, ngày 31-12, CATP Hải Phòng đã bắt gọn ổ nhóm chuyên rút ruột container, gồm: Nho Văn Mạnh (40 tuổi), Phạm Văn Cường (29 tuổi) cùng ở Hải Dương; Trần Văn Quân (33 tuổi), Phạm Văn Hùng (32 tuổi) cùng ở Phú Thọ (ảnh).

Cường, Hùng, Quân chính là các lái xe container. Do túng tiền, Cường lên kế hoạch rút trộm hàng trong quá trình vận chuyển, cả nhóm thống nhất kế hoạch. Cường gọi điện cho Mạnh. Khi xe chở hàng dừng lại góc khuất (ở xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, Hải Dương), nhóm của Mạnh đứng chờ sẵn dùng đồ chuyên dụng bẻ khóa container lấy 38 bao hạt phí và hạt hạnh (nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm) của xe Quân.

Sau đó, bọn chúng lấy tiếp 42 bao hàng trong container của xe Cường và đưa trước cho Quân và Cường mỗi người 2 triệu đồng. Nhóm trộm cắp lấy 45 bao hàng trên xe và đưa Hùng tạm 2 triệu đồng. Tỉ lệ ăn chia số hàng trộm cắp được là 6/4 (lái xe 6 phần còn nhóm trộm cắp 4 phần). Sau đó, ba lái xe này ung dung đi tiếp đoạn đường đến Lạng Sơn thì bị lực lượng CATP Hải Phòng bắt gọn. Số hàng bị nhóm Cường rút ruột trị giá gần 400 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG