Án mạng từ món nợ 500.000 đồng

Án mạng từ món nợ 500.000 đồng
TP - Chiều 9-2, PC45 Công an Hà Nội đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ nhân viên kiểm ngân Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sát hại đồng nghiệp, cướp tài sản.

Vụ án xảy ra chiều 28-1. Sau khi liên hoan tất niên, Trương Mạnh Quân (SN 1979, nhân viên kiểm ngân Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã gọi đồng nghiệp cùng cơ quan là Nguyễn Hữu Tài (SN 1982, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến nhà riêng của mình để giải quyết chuyện nợ nần. Tại sân thượng, Quân đề nghị trả trước cho anh Tài 200 ngàn đồng (trong tổng số nợ 500 ngàn) nhưng không được chấp nhận và hai bên xảy ra to tiếng.

Trong lúc xô xát, Quân lấy cây sắt đánh liên tiếp vào gáy, đầu anh Tài, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi xác định anh Tài đã chết, Quân lục soát lấy đi toàn bộ tài sản rồi dùng dây điện trói chân tay nạn nhân, cho thi thể vào 2 lượt bao tải để trên sân thượng.

Đến đêm, lợi dụng lúc vắng người, Quân thả xác nạn nhân từ sân thượng xuống đất, chở đến cầu Vĩnh Tuy rồi thả trôi sông Hồng phi tang. Xe máy và điện thoại của nạn nhân, Quân đem bán lấy 9 triệu đồng ăn Tết. Ngày 6-2 (mùng 4 Tết), Quân tới cơ quan công an đầu thú.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.