Chém công an, giải cứu đồng bọn bị truy nã

Chém công an, giải cứu đồng bọn bị truy nã
Chiều 17-2, tại huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, hơn một chục tên côn đồ dùng kiếm, mã tấu bất ngờ tấn công tổ công tác Công an Hải Phòng hòng “giải cứu” đồng bọn bị bắt vì trốn lệnh truy nã.

Tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên gồm 3 người do Đại úy Vũ Thành An, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chỉ huy đã tiến hành bắt đối tượng trốn lệnh truy nã là tên Vũ Xuân Hồng ở thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng (Quảng Ninh).

Khi tổ công tác trên đường từ Quảng Ninh về Hải Phòng, qua bến phà Rừng, trong lúc chờ phà thì bất ngờ bị khoảng 10 đối tượng xông đến dùng kiếm, mã tấu chém trọng thương 3 cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác. Sau khi chém công an, chúng phá cửa xe ôtô, giải thoát cho tên Vũ Xuân Hồng rồi bỏ chạy.

Ba cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thủy Nguyên bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng).

Hiện Công an Hải Phòng phối hợp với Công an Quảng Ninh đang tích cực truy bắt nhóm đối tượng trên cùng kẻ bị truy nã Vũ Xuân Hồng.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.