Bắt cóc để đòi nợ đánh bạc ở Campuchia

Bắt cóc để đòi nợ đánh bạc ở Campuchia
Công an tỉnh Bình Dương, ngày 25-2, cho biết, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp Đặng Văn Đực (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre), Phạm Văn Thắng (SN 1988), Phạm Thị Lợi (SN 1989) và Hà Thị Điền Di (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bắt cóc để đòi nợ đánh bạc ở Campuchia

> Gia Lai: Tấp nập người sang Campuchia đánh bạc

Công an tỉnh Bình Dương, ngày 25-2, cho biết, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp Đặng Văn Đực (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre), Phạm Văn Thắng (SN 1988), Phạm Thị Lợi (SN 1989) và Hà Thị Điền Di (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, ngày 13-2, bà Hoàng Thị Diễm Thúy (SN 1970) mượn 1.500 USD của Đực và Thắng để sang Campuchia đánh bạc.

Do thua bạc nên bà Thúy bị Thắng, Đực giữ tại Campuchia. Ngày 17-2, Đực và Thắng gọi điện cho con bà Thúy là Nguyễn Hoàng Kim Thy (SN 1998, ngụ thị xã Thuận An) lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi bắt cóc và thả bà Thúy về nhà để kiếm tiền trả nợ.

Về đến Bình Dương, bà Thúy nhận được điện thoại của bọn chúng yêu cầu nộp 30 triệu đồng để "chuộc" Thy. Khi nhận tiền của bà Thúy tại cửa khẩu Mộc Bài thì 4 tên trên bị công an bắt giữ.

Theo Kim Cương
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG