Giả danh thanh tra Bộ Công an 'lừa' bán ô tô

Giả danh thanh tra Bộ Công an 'lừa' bán ô tô
Giả danh là cán bộ Thanh tra Bộ Công an, Phạm Thị Ngân lừa hàng loạt cá nhân việc cơ quan đang thanh lý ô tô Camry, xe máy Sh, máy điều hòa với giá rẻ. Sau khi nhận số tiền hàng trăm triệu đồng, Ngân liền “cao chạy xa bay”.

Giả danh thanh tra Bộ Công an 'lừa' bán ô tô

>> Kẻ giả danh thanh tra Chính phủ đi lừa đảo lĩnh án 15 năm tù
>> Giả danh thanh tra y tế đi lừa

Giả danh là cán bộ Thanh tra Bộ Công an, Phạm Thị Ngân lừa hàng loạt cá nhân việc cơ quan đang thanh lý ô tô Camry, xe máy Sh, máy điều hòa với giá rẻ. Sau khi nhận số tiền hàng trăm triệu đồng, Ngân liền “cao chạy xa bay”.

Ngày 2-3, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã điều tra làm rõ và tiến hành bắt giữ Phạm Thị Ngân (SN 1984, ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng chiêu thức giả danh Thanh tra Bộ Công an, Ngân nói với anh Nguyễn Mạnh Trường (là bạn quen trên mạng Interrnet) rằng hiện nay cơ quan đang bán thanh lý một số mặt hàng như ô tô Camry, xe máy SH, máy điều hòa nhiệt độ với giá rẻ.

Tin lời Ngân, anh Trường đã đưa trước cho Ngân 220 triệu đồng để mua hàng. Sau khi cầm tiền của Trường, Ngân đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận thêm, cũng bằng thủ đoạn trên, đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại khác là Trần Thị Thu Hương (SN 1983, ở phường Hạ Long, Thành phố Nam Định); chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1983, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và anh Hà (SN 1981, là cán bộ Sở Cảnh sát PCCC Công an TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 94,3 triệu đồng.

Công an huyện Thanh Trì đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng.

Theo Phúc Hưng
VTC News

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.