'Người đương thời' bị đề nghị 18 - 20 năm tù

'Người đương thời' bị đề nghị 18 - 20 năm tù
TP - Ngày 7-3, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử “Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>> Giữ nguyên quan điểm truy tố 'Người đương thời'

Ông Chiến tiếp tục bị truy tố hành vi lừa đảo hơn 26 tỷ đồng của Đại học Nguyễn Trãi và Cty Đại Viễn Dương thông qua các hợp đồng huy động vốn.

Theo đó, ông Chiến sử dụng giấy bảo lãnh giả mạo của các ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, sau đó ký kết các hợp đồng huy động vốn.

Trước khi bước sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù đối với bị cáo Chiến.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG