Thiếu gia rạch đùi nữ sinh để lấy 'số má'

Thiếu gia rạch đùi nữ sinh để lấy 'số má'
Để tìm chỗ đứng trên giang hồ, một “thiếu gia” mới nổi ở Thị xã Tây Ninh nghĩ ra nhiều cách ăn chơi, thực hiện các phi vụ, trong đó sáng kiến rạch đùi nữ sinh được cả bọn hưởng ứng và đắc chí thực hiện.

Để tìm chỗ đứng trên giang hồ, một “thiếu gia” mới nổi ở Thị xã Tây Ninh nghĩ ra nhiều cách ăn chơi, thực hiện các phi vụ, trong đó sáng kiến rạch đùi nữ sinh được cả bọn hưởng ứng và đắc chí thực hiện.

Thiếu gia rạch đùi nữ sinh để lấy 'số má' ảnh 1
Tài "hen" (dấu X) và đồng bọn bị bắt, chấm dứt nỗi hoang mang đối với các bậc phụ huynh và học sinh trong thời gian qua.

Nguyễn Thành Tài, 28 tuổi (tức Tài “hen”), ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh bước đầu thừa nhận tại CQĐT mình chính là kẻ cầm đầu và lôi kéo, rủ rê đồng bọn cùng tham gia vào các phi vụ rạch đùi nữ sinh, gây hoang mang dư luận, đặc biệt là các em học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Tài “hen” là một kẻ vô công rồi nghề, con của một ông chủ đại lý bán vé số có tiếng ở Tây Ninh. Cậy gia đình có tiền nên Tài đã tập hợp lớp đàn em lại và chuyên đi gây chuyện.

Để lấy “số má” trong giới giang hồ, Tài nghĩ ra nhiều cách ăn chơi, thực hiện các phi vụ khác nhau, trong đó sáng kiến rạch đùi nữ sinh được cả bọn hưởng ứng tích cực và đắc chí tổ chức thực hiện. Chỉ trong chưa đầy hai ngày 7 và 8-3, Tài đã rạch đùi 8 nữ sinh. Trong đó có nhiều nữ sinh bị vết cứa sắc lẹm gây thương tích.

Trước đó, ngày 18-3, Công an huyện Hòa Thành, Tây Ninh sau quá trình theo dõi đã bắt được hai đối tượng đi xe tay ga có nhiều điểm tình nghi chuyên rạch đùi nữ sinh là Võ Lê Hoàng Ngữ và Phan Ka Li, cùng ngụ tại phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong cốp xe của hai thanh niên này có 2 con dao Thái Lan và một dao nhỏ dùng rọc giấy. Từ lời khai của Ngữ và Li, công an tiếp tục bắt thêm hai đồng phạm là Nguyễn Thành Tài và Phạm Thanh Duy, cùng ngụ tại thị xã Tây Ninh.

4 đối tượng này khai nhận chính là thủ phạm gây ra nhiều vụ rạch đùi nữ sinh gây xôn xao trong thời gian từ đầu tháng 3-2011. Những phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn mong muốn những kẻ bệnh hoạn nói trên cần phải được xử lý nghiêm minh. Công an Tây Ninh đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG